Thủ tướng: Phát triển KTXH và bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc

Sáng 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

Lào Cai là tỉnh thuộc vùng cao, biên giới phía Tây Bắc với đường biên giới trên 182km. Do đó, lực lượng Biên phòng Lào Cai có nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KTXH.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong thời gian qua Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã luôn nỗ lực phấn đất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về tham mưu, tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước láng giềng; làm tốt vai trò "Đội quân chiến đấu", "Đội quân công tác", "Đội quân dân vận"; luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân các dân tộc, "cùng ăn, cùng ở với đồng bào". Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân.

Thời gian qua đã đấu tranh thành công với nhiều chuyên án trên các lĩnh vực trong đó có 5 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia; 118 vụ buôn bán ma túy…; trực tiếp giải cứu và tiếp nhận qua trao trả 594 nạn nhân trong các vụ án buôn bán người và nhiều chuyên án lớn khác.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, BĐBP Lào Cai đã không quản khó khăn, gian khổ thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ biên giới và phòng chống dịch, trở thành “vành đai thép” giữ vững vùng xanh, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc, bình yên, an toàn cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị BĐBP Lào Cai thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu là “Đoàn kết, cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân”.

Thủ tướng yêu cầu, BĐBP Lào Cai triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, và các cấp.

Chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, đặc biệt tại những khu vực nhạy cảm, kịp thời phát hiện và xử lý phù hợp, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng về nhiệm vụ quốc phòng và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng.

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục các phương án, kế hoạch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khác để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Làm tốt công tác phòng chống dịch.

Tiếp tục củng cố đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân; tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển KTXH ở các xã, phường biên giới và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu, Luật Biên phòng, quy chế khu vực biên giới đất liền, quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Lào Cai, lực lượng Bộ đội Biên phòng và của cả nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh về mọi mặt, chấp hành nghiêm các chế độ nề nếp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Với tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", Thủ tướng tin tưởng rằng các BĐBP Lào Cai sẽ phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - hình ảnh người lính Biên phòng mang quân hàm xanh.

Thủ tướng đề các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đạt được các mục tiêu phát triển KTXH và bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

* Cũng trong sáng 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm các thầy, cô giáo và các cháu học sinh của Cụm liên trường thành phố Lao Cai gồm Trường tiểu học Nguyễn Du, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THPT số 1 Lào Cai - 3 ngôi trường có nhiều thành tích cao trong giáo dục thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Cụm liên trường TP Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cụm liên trường là công trình trường học được thiết kế hiện đại, tiện nghi, chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia với diện tích gần 7 ha với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Đây là mô hình điểm của giáo dục tỉnh Lào Cai, là nơi các em học sinh có đủ điều kiện để phát triển cả thể chất và tinh thần, cả kiến thức và kỹ năng sống cần thiết với nhiều câu lạc bộ để ứng dụng kiến thức ở các môn học vào thực tiễn, điển hình như Câu lạc bộ Robotics đã tổ chức và mời một số trường tham gia cuộc thi robot, là dịp để các em phát huy khả năng ứng dụng CNTT trong lập trình robot, đúng với định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao của Đảng, Nhà nước.

Trong không khí cả nước phấn khởi thi đua lập thành tích kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và trước thềm năm học 2022-2023, Thủ tướng rất vui mừng đến thăm các thầy, cô giáo và các cháu học sinh của Cụm liên trường thành phố Lao Cai.

Thủ tướng chia sẻ, trong những ngày này chỉ 1 năm trước đây, chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vất vả ứng phó với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; trong đó tại nhiều địa phương, ngày khai giảng đã phải tổ chức theo hình thức trực tuyến và các cháu học sinh phải chịu không ít thiệt thòi.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các thầy, cô giáo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc. Nhờ đó, tình hình đất nước đạt nhiều kết quả khả quan, nhiều lĩnh vực khởi sắc, tạo niềm tin và sự phấn khởi trong toàn xã hội. Các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường, trong đó có hoạt động của các trường học trên cả nước. “Chúng ta rất vui mừng, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước đang háo hức, khẩn trương chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới, gặp lại bạn bè, thầy cô” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo tỉnh; sự tâm huyết, trách nhiệm của các thầy, cô giáo nhà trường và ý thức tốt của các em học sinh đã tạo nên những ngôi trường sạch đẹp, khang trang ngày hôm nay, góp phần tạo nền tảng cho phát triển nền giáo dục của Tỉnh.

Thủ tướng và các thầy cô giáo cùng các em học sinh trong buổi gặp mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, tạo cơ sở nền tảng bồi dưỡng, phát triển thế hệ tương lai. Đặc biệt Thủ tướng yêu cầu rà soát lại quá trình tiêm vaccine, và phải tập trung tiêm vắc xin cho các cháu học sinh để các cháu được an toàn đến trường, cha mẹ yên tâm công tác.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh cả nước, tỉnh Lào Cai nói chung và tại Cụm liên trường nói riêng sẽ không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt - học tốt, góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà, đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhân dịp này, Thủ tướng thân ái gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong năm học mới.

Theo VOV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-tuong-phat-trien-ktxh-va-bao-ve-vung-chac-bien-gioi-thieng-lieng-cua-to-quoc-i665590/