Thủ tướng Pháp sẽ ra ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ tới

Thủ tướng Pháp Manuel Valls, thành viên Đảng Xã hội cầm quyền, sẽ tuyên bố về quyết định ra ứng cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới trong ngày 5/12.

Theo hãng tin AFP, văn phòng của Thủ tướng Valls đã ra một thông cáo cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố chính thức của mình vào hồi 17h30 giờ GMT (tương đương 0h30 ngày 6/12 giờ Việt Nam), tại Evry, phía Nam Paris. Thông tin chi tiết về nội dung tuyên bố của ông Valls không được tiết lộ thêm.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017, diễn ra trong 2 vòng bỏ phiếu, vào tháng Tư và tháng Năm 2017.

Trước đó, tối Tối 1/12, Tổng thống François Hollande tuyên bố sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ hai. Như vậy ông F. Hollande là Tổng thống Pháp đầu tiên kể từ năm 1958 tuyên bố không tham gia tranh cử cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Kể từ khi thắng ông Nicolas Sarkozy năm 2012, ông Holland phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là nền kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục, đất nước liên tục bị khủng bố tiến công…

Tuyên bố của ông Hollande rất bất ngờ và chỉ được báo chí Pháp đưa tin vài giờ trước khi ông có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình.

Nga: Xe buýt đấu đầu xe tải khiến hàng chục học sinh thương vong

Phương Vũ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/thu-tuong-phap-se-ra-ung-cu-tong-thong-nhiem-ky-toi-d104356.html