Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30

Chiều 28-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Ma-ni-la, Phi-líp-pin, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 (gọi tắt là ASEAN 30) diễn ra trong hai ngày 28 và 29-4.

Chiều 28-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ma-lai-xi-a, Na-díp Tun Ra-giắc (Najib Tun Razak). Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a thời gian qua; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại; đầu tư; tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, hợp tác biển v.v.., phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2020. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong việc chống cướp biển để bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-díp Tun Ra-giắc. Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí duy trì tham vấn và hợp tác chặt chẽ để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực, đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; nhất trí kiên trì với lập trường chung là giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 và các tiến trình ngoại giao và pháp lý khác; phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông có chất lượng và ràng buộc pháp lý.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với bà Oong Xan Xu Chi (Aung San Suu Kyi), Trưởng đoàn Mi-an-ma dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 30.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những thành tựu kinh tế-xã hội mà Chính phủ Mi-an-ma đạt được trong thời gian qua. Hai bên bày tỏ hài lòng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp dựa trên nền tảng truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Aung San vun đắp. Bà Oong Xan Xu Chi đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, coi đây là nguồn cảm hứng để Mi-an-ma tiếp tục phấn đấu, vượt qua những thách thức, khó khăn.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, coi sự đoàn kết, thống nhất của ASEAN là điều kiện tiên quyết để xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Hai bên nhấn mạnh cần giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, giữa ASEAN và Trung Quốc cần sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

* Cuối giờ chiều 28-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt đang công tác, học tập và sinh sống tại Phi-líp-pin.

* Cùng ngày, tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng, gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM), Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 15 và Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 19. Mục đích chính của các hoạt động này là rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 30 được tổ chức từ ngày 28 đến 29-4 tại Ma-ni-la, đồng thời các nước cũng sẽ bàn về một số nội dung khác. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự các hội nghị.

Đối với vấn đề Biển Đông, các Bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy xây dựng khung Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với mục tiêu đạt được một COC thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phát biểu về tình hình Biển Đông, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ lo ngại của các nước về những diễn biến phức tạp trên thực địa, trong đó có việc tôn tạo các thực thể trên biển và các hoạt động quân sự hóa Biển Đông. Phó thủ tướng khẳng định các nước có trách nhiệm đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên Biển Đông, cam kết giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 và các tiến trình ngoại giao và pháp lý trong khu vực; không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Phó thủ tướng hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực trong thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC, hướng tới xây dựng COC có hiệu lực cả về pháp lý lẫn thực tiễn.

HỒ QUANG PHƯƠNG (từ Ma-ni-la, Phi-líp-pin)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/doi-ngoai-doi-ngoai-quoc-phong/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-30-506051