Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm cấm sử dụng cá chết ở Hồ Tây

Trong phiên họp thường kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung trình bày về sự cố cá chết bất thường ở Hồ Tây. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý việc ô nhiễm nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm.

76 tấn cá chết ở Hồ Tây. Ảnh: VTC

Vụ cá chết bất thường ở Hồ Tây (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP. Hà Nội tập trung xử lý vụ việc, nhất là xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, đồng thời khẩn trương kiểm tra làm rõ nguyên nhân, sớm thông tin cho nhân dân.

Trước đó, Người Tiêu Dùng đã đưa tin toàn bộ mặt nước tại hồ Tây không có oxy và chỉ số oxy ở mặt nước bằng 0. Để khắc phục tình hình trên, ông Chung đã thực hiện các giải pháp làm sạch nước, tăng cường oxy. Sáng 4/10, nồng độ oxy lên 2,8.

Ông Chung cho biết thêm, lự lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai xác định nguyên nhân và công bố công khai trong thời gian sớm nhất.

Huỳnh Nga

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-nghiem-cam-su-dung-ca-chet-o-ho-tay-d47438.html