Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Chiều 22-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người có công (NCC) với cách mạng tiêu biểu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội (QH); Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện chính sách NCC với cách mạng; biểu dương, khen thưởng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác “đền ơn đáp nghĩa” từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay. Quảng Nam là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách người có công với cách mạng chiếm hơn 23% số dân; hơn 65.400 liệt sĩ, hơn 135 nghìn thân nhân; hơn 30.500 thương binh, bệnh binh và hơn 45.300 người có công giúp đỡ cách mạng... Đáng chú ý, toàn tỉnh có 14.795 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (13.881 mẹ đã mất); hiện các mẹ đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụng dưỡng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Quảng Nam là tỉnh đầu tiên ứng tiền ngân sách để xây nhà tình nghĩa cho NCC với cách mạng; là địa phương làm tốt việc tổ chức tiếp nhận và xác nhận hồ sơ NCC; vận động các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trao sổ tiết kiệm tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách… Những kết quả, việc làm đó đã phần nào xoa dịu nỗi đau, mất mát và thể hiện trách nhiệm với những người hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng đã chia sẻ khó khăn với địa phương, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời mong muốn NCC tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên chiến thắng bệnh tật; tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ chính sách NCC; quan tâm đến việc học tập, dạy nghề, tạo việc làm cho NCC và con em NCC. Tập trung rà soát, xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận NCC còn tồn đọng; hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ.

Tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng gần 9.000 ngôi nhà cho NCC với cách mạng; đầu tư ngân sách cho việc tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức quy tập và tạo điều kiện cho thân nhân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ... Phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm huy động nguồn lực xã hội chăm lo NCC; phấn đấu đến năm 2020, 100% số NCC trên địa bàn có mức sống bằng và cao hơn người dân ở địa phương.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 36 đối tượng người có công và 102 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh, liệt sĩ.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dự chương trình “Khát vọng trẻ - Một thời hoa đỏ”, do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức tại Khu Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng chứng nhận Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tặng ba mẹ; trao Bằng Tổ quốc ghi công cho ba thân nhân liệt sĩ.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao sổ tiết kiệm tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách; 19 cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đóng góp hơn chín tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33550602-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-bieu-duong-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tieu-bieu-tinh-quang-nam.html