Chương trình nghệ thuật 'Cõi thiêng Đồng Lộc'

Tối 23-7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Báo Nhân Dân phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7) và 49 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2017). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu ý kiến khai mạc chương trình, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: 49 năm qua, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống hồi sinh trên chiến trường ác liệt năm xưa, nhưng những tấm gương quên mình vì Tổ quốc, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ làm rạng ngời đất mẹ, được khắc ghi không bao giờ phai mờ trong tâm khảm mỗi người, trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng ta không bao giờ được phép quên, mỗi tấc giang sơn một dòng máu đỏ, bao xương máu mới làm nên Tổ quốc. Những tên người, tên núi, tên sông đã trở thành linh thiêng, cao cả. Những Lam Hạ, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám cô, Thành Cổ Quảng Trị… và hàng nghìn địa danh khác luôn nhắc nhở chúng ta về một thời đạn lửa, đất nước gian lao nhưng chưa bao giờ biết cúi đầu khuất phục...

Những ngày này 49 năm trước, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, địa danh Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử và trở thành bất tử, bởi tầm quan trọng chiến lược của một ngã ba huyết mạch, trên tuyến đường vận chuyển lương thực, súng đạn, vũ khí… từ hậu phương miền bắc chi viện tiền tuyến miền nam. Đồng Lộc trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt, nơi đế quốc Mỹ liên tiếp dội bom hòng cắt đứt mạch máu giao thông. Theo số liệu thống kê, mỗi mét vuông đất nơi đây đã gánh ba quả bom tấn. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm, từ tháng 3 đến tháng 10-1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại. Song hàng chục nghìn bộ đội, công nhân giao thông, thanh niên xung phong (TNXP) và nhân dân vẫn bám trụ ngoan cường, đội mưa bom để đánh địch, bảo đảm thông đường cho những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. Hàng trăm người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, nằm lại trên mảnh đất thiêng liêng này, với con đường 15A huyền thoại, cống hiến tuổi xuân cho hạnh phúc của dân tộc và tương lai của đất nước, trong đó, có 10 cô gái TNXP Tiểu đội 4, thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình, để lại xót thương và niềm tự hào cho đồng đội, đồng bào cả nước. 10 nữ TNXP ấy, sống cùng chung tiểu đội, chết kiên cường, anh dũng, tất cả đã không kịp bước chân về phía hòa bình, nhưng máu của họ hòa tan vào đất trời, tô thắm thêm mầu cờ Tổ quốc, làm nên lịch sử hào hùng của Ngã ba Đồng Lộc.

Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” - sự kiện truyền thống mà tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7). Đồng thời, là hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, hiện sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và hàng chục nghìn người trên cả nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Truyền thống quê hương Xô-viết anh hùng, sức quật khởi của Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc đã và đang trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Hà Tĩnh “nổi bật lên”, như lời Bác Hồ đã căn dặn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”, do tập thể diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn, đã tái hiện sự hy sinh anh dũng của lực lượng TNXP trên tuyến lửa Đồng Lộc anh hùng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem...

Tại chương trình nghệ thuật, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện Ban Tổ chức trao 10 sổ tiết kiệm tặng đại diện thân nhân 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, trị giá 200 triệu đồng; trao 24 sổ tiết kiệm tặng các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá 240 triệu đồng; ủng hộ Quỹ học bổng Lam Hồng và Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 200 triệu đồng.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ thăm xã đạt chuẩn nông thôn mới Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác tham quan các mô hình: Tổ tư vấn chính sách vay vốn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và mô hình giải quyết thủ tục hành chính một cửa xã Tượng Sơn, tại Trung tâm hành chính của xã. Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả của các mô hình này; yêu cầu lãnh đạo tỉnh, huyện duy trì mô hình để đáp ứng nhu cầu người dân; đồng thời cần nghiên cứu, tổng kết để nhân rộng ra nhiều địa phương khác. Khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của hộ gia đình ông Dương Kim Hùng, ở thôn Hà Thanh - gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo huyện Thạch Hà và xã Tượng Sơn tiếp tục nhân rộng mô hình, tổ chức sản xuất quy mô lớn, gắn với thị trường, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

* Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà ông Văn Ngọc Chung, thương binh hạng 1/4; thăm hỏi, tặng quà thân nhân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Văn Thị Vượng cùng trú tại thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33555702-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-chuong-trinh-%e2%80%9ccoi-thieng-dong-loc%e2%80%9d.html