Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Đức

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ thăm chính thức Đức từ ngày 10 - 15/3. Tháp tùng ông Ibrahim gồm Ngoại trưởng Mohamad Hasan, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, và Bộ trưởng phát triển Doanh nhân và Doanh nghiệp Ewon Benedick...

Thủ tướng Anwar Ibrahim (phải) và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sau cuộc họp báo chung ở Putrajaya, ngày 17/2/2023. (Nguồn: AFP)

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Đức của Thủ tướng Anwar Ibrahim kể từ khi nhậm chức tháng 11/2022. Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ chủ trì lễ đón chính thức và sau đó là cuộc gặp song phương để thảo luận các vấn đề bao gồm đánh giá về tiến triển của quan hệ Malaysia – Đức, đặc biệt là hợp tác kinh tế, giáo dục, môi trường và tính bền vững, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến, Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ chào xã giao Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Tại Berlin, Thủ tướng Malaysia sẽ có bài phát biểu ở Körber Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các vấn đề xã hội và chính trị và một bài phát biểu quan trọng khác tại sự kiện “Ngày Tương lai SME 2024” do Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ CHLB Đức tổ chức. Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ gặp gỡ các lãnh đạo ngành công nghiệp và các nhà đầu tư tiềm năng từ châu Âu, tham gia cuộc phỏng vấn với tổ chức truyền thông địa phương và dự tiệc iftar với cộng đồng người Malaysia.

Ngoài ra, chương trình bên lề còn có thăm Hamburg và tham dự tiệc Hữu nghị Đông Á lần thứ 101 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương của Đức tổ chức. Thủ tướng Anwar Ibrahim dự kiến sẽ có bài phát biểu và trả lời phỏng vấn độc quyền các cơ quan báo chí Đức.

Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ lâu dài và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia trong Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2000, trong khi Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong ASEAN. Năm 2023, tổng thương mại của Malaysia với Đức tăng 5,9% lên 13,90 tỷ USD so với năm 2022.

(theo The Straits Times)

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-malaysia-tham-chinh-thuc-duc-263622.html