Thủ tướng Hàn Quốc đảm nhiệm công việc Tổng thống thay bà Park Geun Hye

Vntinnhanh.vn – Với việc Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua bản luận tội Tổng thống Park Geun Hye, Thủ tướng Hwang Kyo Ahn sẽ tạm thời đảm nhiệm công việc điều hành đất nước.

Ông Hwang Kyo Ahn sẽ thay thế bà Park Geun Hye điều hành đất nước (ảnh: AP)

Theo ABC News, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua bản kế hoạch luận tội tổng thống Park Geun Hye vào hồi 3 giờ chiều ngày hôm nay 9/12 (giờ địa phương). Theo bản luận tội, Tòa án Hiến pháp sẽ thảo luận về kế hoạch điều tra nhà bà Park và quá trình này có thể kéo dài tới 180 ngày.

Trong thời gian chờ luận tội, bà Park sẽ vẫn nắm quyền Tổng thống. Tuy nhiên công việc điều hành đất nước sẽ được Quốc hội bổ nhiệm cho Thủ tướng Hwang Kyo Ahn.

Trước đó, ông Hwang Kyo Ahn được Quốc hội phê chuẩn làm Thủ tướng mới theo đề nghị của bà Park Geun Hye vào ngày 18/6. Ông Hwang thay thế ông Lee Wan Koo, người từ chức hồi tháng Tư vừa qua do bị cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Hwang được nhiều người biết đến như "người hùng" trong việc thông qua Luật An ninh Quốc gia. Ông làm Bộ trưởng Tư pháp từ khi Tổng thống Park nhậm chức hồi đầu năm 2013. Mặc dù vậy, vị trí Thủ tướng của ông bị đe dọa nghiêm trọng giữa “cơn bão” bê bối của bà Park Geun Hye hồi tháng 11 vừa qua. Vào ngày 2/11, bà Park đã bất ngờ sa thải ông Hwang và đề cử cựu thư ký cấp cao Kim Byong Joon thay thế. Tuy nhiên, quyết định đột ngột của bà Park đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ đảng Minjoo đối lập, do vậy nữ tổng thống buộc phải rút lại đề cử của mình và giữ nguyên ghế thủ tướng cho ông Hwang.

Trở thành Tổng thống lâm thời của Hàn Quốc, ông Hwang được đánh giá hoàn toàn đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ lèo lái đất nước qua thời điểm khó khăn này. Tờ Korea Times cho biết, Thủ tướng Hwang đã chủ trì cuộc họp khẩn giữa Văn phòng Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc vào ngày 9/9, thời điểm Triều Tiên vừa tuyên bố thử hạt nhân lần thứ năm.

Ông Hwang sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước cho đến khi nước này tìm ra người đứng đầu Nhà Xanh. Dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12/2017. Tuy nhiên nếu bà Park bị phế truất, kế hoạch cho cuộc bầu cử nhiều khả năng sẽ phải thay đổi để nhanh chóng tìm ra nhà lãnh đạo mới điều hành đất nước. Theo luật, một cuộc tổng tuyển cử phải diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ khi tổng thống đương nhiệm rời ghế hoặc bị cách chức.

Vân Hồng

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/thu-tuong-han-quoc-dam-nhiem-cong-viec-tong-thong-thay-ba-park-geun-hye-140006