Thủ tướng Australia trông đợi việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm mức mới

Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ trông đợi chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó có việc đưa quan hệ hai nước lên tầm mức mới.

Trong hai ngày tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian để gặp gỡ tất cả lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Australia, New Zealand, Timor Leste và Tổng Thư ký ASEAN.

Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong phục hồi và phát triển kinh tế; mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các trụ cột quan trọng của ASEAN và quan hệ Việt Nam với các nước... Tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong xử lý vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực.

Thủ tướng đã mời lãnh đạo cấp cao các nước cử đại diện cấp Bộ trưởng tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/4.

Thủ tướng nước chủ nhà Australia Anthony Albanese bày tỏ trông đợi chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó có việc đưa quan hệ hai nước lên tầm mức mới.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí phối hợp đẩy mạnh triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là kết quả quan trọng của cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia; đề nghị tăng thêm tần suất chuyến bay giữa hai nước nhằm tăng cường du lịch và kết nối giao thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia. Ảnh: Nhật Bắc

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah nhất trí đẩy mạnh việc trao đổi chuyến thăm cấp cao, hợp tác trong lĩnh vực Halal; mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ trong sản xuất giống lúa gạo, cũng như trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng El Nino.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại gạo, hợp tác nông nghiệp, cụ thể là nuôi trồng thủy sản, tôm hùm; đề nghị Việt Nam khuyến khích Vinfast đầu tư vào lĩnh vực xe điện.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhất trí sớm họp Nội các chung hai nước và đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí đẩy mạnh triển khai các Khu Công nghiệp Việt Nam -Singapore, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đối số, kinh tế xanh, kinh tế số; xây dựng và quản lý dữ liệu dân cư.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chúc mừng Việt Nam phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực; mong muốn học tập Việt Nam trong việc thu hút FDI. Ông cho rằng hai nước cần phối hợp chặt chẽ trong thu hút đầu tư nước ngoài; nhất trí thúc đẩy chuyến thăm cấp cao, triển khai cơ chế và thỏa thuận hợp tác song phương; sớm ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Halal.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon vui mừng chuẩn bị đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề chung của khu vực.

Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao mong muốn sớm thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam để Timor-Leste sớm chính thức gia nhập ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao cán bộ Việt Nam đang công tác tại Ban Thư ký ASEAN, hứa tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện tăng số người Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký. Tổng thư ký khẳng định ông và Ban Thư ký ASEAN sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tổ chức tại Việt Nam; mong diễn đàn sẽ được tổ chức hàng năm và trở thành diễn đàn hàng đầu để thảo luận vấn đề liên quan đến tương lai ASEAN.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-australia-trong-doi-viec-nang-cap-quan-he-voi-viet-nam-len-muc-moi-2256811.html