Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm, tặng quà cho cán bộ hưu trí khó khăn

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn mà hai ông đang gặp, đồng thời tặng quà của lãnh đạo Bộ Công an cho ông Lê Tùng Liễu và ông Lê Kim Long. Xin giúp nguyên cán bộ Công an Lâm Đồng thực hiện tâm nguyện cuối đời

Trong chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà ông Lê Tùng Liễu và ông Lê Kim Long. Ông Liễu và ông Long nguyên là cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã nghỉ hưu đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện sống tại TP Đà Lạt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi và tặng quà cho đồng chí Lê Tùng Liễu

Ông Lê Tùng Liễu, năm nay 90 tuổi, quê quán Đà Nẵng, từng 2 lần bị địch bắt giam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trước khi chuyển công tác về phòng Bảo vệ nội bộ, Công an Lâm Đồng, ông tham gia các Tổ điệp báo tại khu vực Tây nguyên rồi An ninh khu 6. Hiện ông Liễu đang sống một mình, không vợ con trong căn nhà cấp 4 lụp sụp mượn được của Hội Luật gia Lâm Đồng (đang bị đòi lại) tại đường Hùng Vương, TP Đà Lạt.

Gia đình ông Lê Kim Long, nguyên cán bộ phòng Tổ chức cán bộ Công an Lâm Đồng, nghỉ hưu năm 2002 có hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Bản thân ông Long bị bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn mà hai ông đang gặp, đồng thời tặng quà của lãnh đạo Bộ Công an cho ông Lê Tùng Liễu và ông Lê Kim Long.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chia sẻ những khó khăn với ông Lê Tùng Liễu

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã chỉ đạo Công an Lâm Đồng phải quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn.

Với những trường hợp khó khăn về nhà ở, Công an Lâm Đồng cần tham mưu cho chính quyền địa phương bố trí nới ăn chốn ở chu đáo, quan tâm giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần để cán bộ Công an hưu trí vượt qua khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/thu-truong-nguyen-van-thanh-tham-tang-qua-cho-can-bo-huu-tri-kho-khan-415186/