Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Quyết liệt hơn, sẵn sàng hơn trong công tác ứng phó với thiên tai

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu các đơn vị cần quán triệt từng tổ chức, cá nhân phải quyết liệt hơn, sẵn sàng hơn trong công tác ứng phó với thiên tai.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) ngành Công Thương năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị ngành Công Thương về công tác PCTT&TKCN trong năm 2023, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp cụ thể của các đơn vịđể triển khai tốt hơn trong năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng cho biết, theo báo cáo về diễn biến thiên tai năm 2024, cũng như các đánh giá, nhận định của các chuyên gia có thể thấy rằng, thiên tai trong năm 2024 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường.

Chính vì vậy, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Công Thương cần được các đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động và sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để ứng phó tốt nhất với các đợt thiên tai xảy ra trong năm 2024, đảm bảo mục tiêu giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Để chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh rằng, công tác PCTT&TKCN không phải là nhiệm vụ của riêng ai, chính vì thế tất cả hệ thống chính trị phải đều vào cuộc. "Đặc biệt, cần chú trọng đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân. Các đơn vị cần quán triệt từng tổ chức, cá nhân phải quyết liệt hơn, sẵn sàng hơn trong công tác ứng phó với thiên tai", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Chủ động, linh hoạt ứng phó với thiên tai

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong năm 2024 và các năm tiếp theo, các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần tập trung nhiều hơn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác PCTT&TKCN. Với sự hỗ trợ của công nghệ sẽ giúp các đơn vị, người thực hiện trong công tác PCTT&TKCN vừa đỡ vất vả, vừa đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, liên quan đến hợp tác quốc tế, Thứ trưởng yêu cầu cần hợp tác, trao đổi trong khuôn khổ, theo đúng quy định; cần khéo léo để khai thác thông tin phục vụ cho công tác PCTT&TKCN.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng lưu ý các đơn vị cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo điều hành từ cấp trên, của cấp bộ, ngành liên quan."Song song đó, các đơn vị cần có những ứng phó chủ động, linh hoạt, kịp thời theo tình hình thực tế. Mục tiêu hướng tới là đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, sức khỏe", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị ngành Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn, có kỹ năng thực hành; luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, điều hành và phát huy hiệu quả cao nhất về nguồn lực của các đơn vị trong quá trình ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

Đơn vị thủy điện đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tiết hồ chứa và đảm bảo công tác PCTT&TKCN thời gian tới.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác PCTT&TKCN, đảm bảo an toàn đối với công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, nhất là các công trình thủy điện và các cơ sở khai thác, chế biến than, khoáng sản.

Cuối cùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tin tưởng, năm 2024 các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn nữa trong công tác PCTT&TKCN, qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Năm 2023, tình hình thời tiết, thiên tai có diễn biến phức tạp, bất thường và khó lường. Cả nước đã xảy ra trên 1.100 trận thiên tai, khiến 169 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 8.236 tỷ đồng.

Đối với ngành Công Thương, công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão đã được các cấp lãnh đạo và các đơn vị chủ động ngay từ đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai được triển khai kịp thời, sát sao nên toàn ngành Công Thương đã ứng phó hiệu quả với thiên tai trong năm 2023.

Theo báo cáo của các tập đoàn và doanh nghiệp, toàn ngành Công Thương đã không để thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và công trình của các doanh nghiệp trong ngành ở mức thấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh được giữ ổn định.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-truong-nguyen-sinh-nhat-tan-quyet-liet-hon-san-sang-hon-trong-cong-tac-ung-pho-voi-thien-tai-314325.html