Thử thách khi OPlus thay đổi

Lần đầu tiên ra mắt album gồm những ca khúc tự sáng tác và phối khí, các thành viên OPlus thừa nhận không muốn bị thụt lùi so với chính mình.

Cuối năm 2021, thị trường nhạc Việt sôi động trở lại sau thời kỳ đóng băng vì dịch. Nhiều nghệ sĩ tung ra sản phẩm mới như Hoàng Dũng, Bảo Anh, Ali Hoàng Dương… Nhóm nhạc OPlus chọn thời điểm này để đánh dấu cú chuyển mình. Sau 7 năm hoạt động (tính từ thời điểm cuộc thi X Factor), bốn thành viên lần đầu thực hiện album gồm 10 ca khúc do chính họ sáng tác, đồng thời tham gia hòa âm, phối khí, sản xuất. Theo cách nói vui của các đồng nghiệp, OPlus đang ở giai đoạn “làm tất ăn cả”.

Thay đổi để không thụt lùi

Lâu nay, OPlus của Quang Minh - Tùng Linh - Tùng Lâm - Đức Tùng vẫn được nhắc đến là nhóm nhạc hát hay, hoạt động chuyên nghiệp, chỉn chu. Từ những “tay ngang” ban đầu, vào năm 2017, họ đã nghỉ việc công sở để toàn tâm toàn ý cho con đường âm nhạc. Ba album đã được phát hành cùng nhiều MV, single.

Thế nhưng, để khán giả có thể nhắc về OPlus cùng các bản hit hay một chân dung âm nhạc rõ nét thì chưa. OPlus vẫn thiếu những sản phẩm mang tính dấu ấn.

Và vì lẽ đó, sự thay đổi lần này là cần thiết. Như trưởng nhóm Quang Minh chia sẻ việc hát tốt nhất có thể các sáng tác của người khác không làm OPlus thỏa mãn cái tôi nghệ sĩ. Khi tìm hiểu, học chuyên sâu về nhạc, họ bắt đầu định nghĩa được bản thân, gọi tên những gì mình thích và biết cách viết ra điều ấy.

OPlus là nhóm nhạc nam hoạt động bền bỉ, có giọng hát nội lực.

OPlus không phủ nhận với thị trường âm nhạc sôi động và thay đổi liên tục như hiện nay, họ cần nâng cấp để không thụt lùi.

“Ngoài lý do không muốn có lỗi với chính mình, với những người đã dìu dắt, chúng tôi còn không muốn có lỗi với khán giả và thời đại. Hoàn thiện và nâng cấp để không thụt lùi với chính mình trước tiên và để đuổi kịp các bạn Gen Z bây giờ cũng là mục tiêu chính đáng”, trưởng nhóm Quang Minh chia sẻ.

Theo tiết lộ từ các thành viên, trong quá trình thực hiện album Bay đi trong ban mai, OPlus viết khoảng 30 bài, sau đó chọn lọc 10 tác phẩm để phát hành. Mỗi thành viên đều tham gia vào khâu viết lời, sáng tác giai điệu hoặc làm nhạc. Một số ca khúc là sự kết hợp, chung tay hoàn thành.

OPlus cho biết khi tự làm nhạc, họ tiết kiệm được phần nào kinh phí. Tùng Lâm nói: “Nếu mua 10 bài, bạn cũng tốn một khoản lớn lên đến trăm triệu. Bây giờ, chúng tôi vừa tiết kiệm được tiền, lại vừa làm điều mình thích, đúng là ‘combo’ hạnh phúc còn gì”.

Anh tâm sự thêm: “Khi chúng tôi viết nhạc, chuyện góp ý, khen chê lẫn nhau là bình thường. Tôi sợ nhất là khi mình đưa bài ra, anh em chỉ khen. Cảm giác lúc ấy rất khó chịu”.

Thử thách của OPlus

OPlus sẽ vẽ chân dung âm nhạc như thế nào. Chắc hẳn đây là câu hỏi nhiều người quan tâm, đồng thời đặt ra thử thách cho bốn chàng trai. Liệu họ có mang đến điều mới mẻ hay khác biệt thực sự sau 7 năm loay hoay đi tìm bản ngã của riêng mình.

Đến lúc này, OPlus mới phát hành một MV chủ đề Bay đi trong ban mai và 5 ca khúc (một nửa album) trên nền tảng digital.

Ngay khi những giai điệu của ca khúc đầu tiên Bay đi trong ban mai vang lên, không khó để nhận ra không khí bao trùm của màu sắc âm nhạc US-UK trẻ trung, hiện đại. Rồi đến Mê cung, Nice and Slow, Từ trường, Chỉ cần mình thích, các bản phối đều giàu tiết tấu. OPlus chọn pop làm màu sắc chủ đạo nhưng trong đó có một chút rock, một chút funk…

OPlus có bước chuyển mình trong năm 2021.

Năng lượng tích cực, vui vẻ, khiến người nghe muốn nhún nhảy, lắc lư theo là điều dễ cảm nhận đối với sản phẩm lần này của OPlus. Tình yêu đôi lứa trong âm nhạc của bốn chàng trai 8X không bi lụy, đau khổ, mà được đặt vào những không gian mang đến cảm giác “chill”, bay bổng.

Bốn giọng hát nội lực và cá tính vẫn hòa quyện ăn ý, nâng đỡ lẫn nhau, bè phối ấn tượng.

Tuy nhiên, ca từ, giai điệu lại chưa phải điểm sáng. Mê cung, Từ trường có lẽ là 2 ca khúc bắt tai hơn cả. Các bài còn lại chưa đủ độ “catchy” hoặc có phần điệp khúc ấn tượng để thôi thúc nghe đi nghe lại ngay lập tức. Đây là điều OPlus cần cải thiện.

OPlus bảo điều họ kỳ vọng nhất qua album lần này là “khắc họa chân dung âm nhạc của nhóm rõ ràng hơn để khán giả hiểu chúng tôi hơn”. Vế thứ hai có lẽ dễ đạt được hơn vế thứ nhất. Quả thực, qua 5 ca khúc, khán giả không khó để hiểu được màu nhạc OPlus muốn theo đuổi. Nhưng để tạo nên chân dung âm nhạc, các chàng trai nhóm máu O cần đặt để chất riêng nhiều hơn nữa vào từng sản phẩm, cân bằng được yếu tố cái tôi nghệ sĩ và thị trường, kiên định với hướng đi đã chọn.

OPlus cũng cần phải quyết liệt hơn để đạt được vị trí mà họ xứng đáng nhận, như những câu hát viết trong bài Chỉ cần mình thích: “Nói với mình ta là riêng ta và chớ nhạt nhòa. Cuộc đời thì lắm chê bai, hờn ghen và phán xét không ngừng. Mặc kệ điều gì cản bước trên con đường ta. Chờ một ngày không xa”. Hơn ai hết, khán giả của OPlus đang chờ đợi một sự đột phá.

Hiền Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-thach-khi-oplus-thay-doi-post1281809.html