Thu nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng từ xử lý vi phạm kinh doanh vàng

Theo Tổng cục quản lý thị trường (QLTT), trong hơn 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện 145 vụ vi phạm tại cửa hàng vàng, xử phạt vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng.

Theo ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), sau hơn 4 tháng ra quân kiểm tra thị trường vàng, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện 145 vụ vi phạm tại cửa hàng vàng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 6,8 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra một cửa hàng kinh doanh vàng tại TP Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: CTV

Điển hình, tại Quảng Ninh đã kiểm tra 18 cơ sở, phát hiện 12 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt gần 222 triệu đồng. Tại Tiền Giang phát hiện 5 vụ vi phạm, đã xử lý 1 vụ (4 vụ đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý), tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 1,8 tỷ đồng. Trong nhiều vụ việc kiểm tra, quản lý thị trường phát hiện số lượng lớn trang sức có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng: Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermès...

Cũng theo ông Trần Hữu Linh, các nhãn hiệu như Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermès… đang được bảo hộ tại Việt Nam cho nhiều nhóm mặt hàng, trong đó có mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, trang sức. Các cửa hàng vàng nếu sản xuất, kinh doanh trang sức gắn các dấu hiệu xâm phạm quyền hoặc giả mạo các nhãn hiệu này được coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Theo quy định, nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm với quy mô thương mại hoặc thu lời bất chính từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu từ 200 triệu đồng trở lên hoặc trị giá hàng hóa vi phạm từ 200 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo điều 226 bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Song Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-nop-ngan-sach-gan-3-ty-dong-tu-xu-ly-vi-pham-kinh-doanh-vang-150008.html