Thu ngân sách cả nước ước vượt khoảng 10% dự toán

Chiều 27-12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường phát biểu tại điểm cầu Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặc dù thực hiện nhiệm vụ thu trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài chính - NSNN. Tính đến ngày 25/12/2023, thu NSNN đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 105,7% dự toán, thu từ dầu thô đạt 144,6% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 92,1% dự toán.

Cả nước đã miễn, giảm khoảng 78,4 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân. Về nhiệm vụ chi, ước đến ngày 31/12/2023, chi NSNN đạt khoảng 1,73 triệu tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán.

Năm 2024, dự toán thu NSNN được giao là 1,7 triệu tỷ đồng; dự toán chi là 2,12 triệu tỷ đồng. Trước dự báo tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp để phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của tỉnh năm 2023 - năm đầu tiên Thái Nguyên tự cân đối thu, chi ngân sách, với tỷ lệ điều tiết 4% về ngân sách Trung ương đối với các khoản thu phân chia theo quy định.

Theo đó, dự kiến đến năm 2023, tỉnh sẽ đạt số thu 20 nghìn tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương ước đạt 18.162 tỷ đồng, bằng 101% dự toán Bộ Tài chính giao; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 7.617/7.863 tỷ đồng, bằng 96,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, số vốn còn lại dự kiến giải ngân hết trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2023 (tháng 1-2024).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài chính báo cáo, đề xuất Quốc hội, Chính phủ cho phép Thái Nguyên được sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đưa ra trong năm 2024. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu để có nhiều giải pháp đột phá hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu chung của cả nước trong năm 2024, cũng như cả giai đoạn 2020-2025.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202312/thu-ngan-sach-ca-nuoc-uoc-vuot-khoang-10-du-toan-b59201f/