Thủ khoa Ngô Thanh An và giấc mơ trở thành bác sĩ

Ngô Thanh An nhận nhiều phần thưởng sau khi bế giảng năm học. Ảnh: VĨNH HƯNG

Thông minh, học giỏi, Ngô Thanh An, lớp 9A Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Tuy Hòa) vừa đỗ thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 với số điểm 48/50. Trong đó, môn Toán chuyên đạt 19,75 và giành vị trí thủ khoa đầu vào Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Khi biết kết quả đỗ thủ khoa, Ngô Thanh An và gia đình vui mừng với sự nỗ lực học tập đạt kết quả ban đầu. Chị Nguyễn Vĩnh Hưng, mẹ Ngô Thanh An chia sẻ: “Khi biết thông tin cháu đỗ thủ khoa, vợ chồng tôi rất vui và tự hào về cháu. Từ nhỏ An đã có ý thức học tập và tự lập nên hai vợ chồng không cần nhắc nhở, rất vui là năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi, xuất sắc của trường. Ngoài thi đỗ thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, vừa qua An còn đạt giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh, năm học 2020-2021 với số điểm 19/20”.

Theo Thanh An, để đạt được kết quả học tập và số điểm trên, em luôn nỗ lực học đều các môn. Riêng môn Toán, em đầu tư nhiều nhất. Mỗi ngày em dành 4 giờ đồng hồ để giải bài tập môn học này. “Trong lúc học toán, em chỉ dành 1 giờ đồng hồ để làm các bài tập trong sách giáo khoa, thời gian còn lại em giải toán nâng cao”, Thanh An chia sẻ.

Để có thời gian đầu tư học toán, mỗi ngày An hoàn tất các môn học trên lớp trong ngày, tối đến em bắt đầu giải toán. Ngoài việc mua sách toán nâng cao về làm, An còn vào các diễn đàn Toán học và lên facebook vào các nhóm Toán học để tải những đề thi học sinh giỏi của các tỉnh. Thanh An cho biết: “Em thích nhất là toán hình. Môn này có sự tư duy cao, tạo cho em cảm giác hứng thú trong khi học. Nhiều bài toán khó, em giải trong 1-2 giờ đồng hồ, có bài hóc búa phải mất hai ngày suy nghĩ mới tìm được đáp án đúng. Khi giải xong bài toán khó, cảm giác thật vui sướng, cho em thêm động lực để tiếp tục giải những bài toán khó tiếp theo”.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, từ nhỏ An đã có ý thức tự học, tìm tòi, nghiên cứu. Năm lớp 4, em tự lên mạng tìm giải những bài toán Violympic và đạt giải 3 môn Toán học sinh giỏi cấp thành phố. Khi hỏi về mục tiêu sắp tới, Thanh An cười và nói: “Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để chinh phục các cuộc thi học sinh giỏi môn Toán. Mục tiêu của em là cố gắng thi đậu vào trường đại học y dược để nối nghiệp nghề bác sĩ của ba”.

NGUYỄN CHƯƠNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/263688/thu-khoa-ngo-thanh-an-va-giac-mo-tro-thanh-bac-si.html