Thủ khoa khối D01 toàn quốc xuất thân gia đình truyền thống, lớp 12 mới sử dụng điện thoại

Thủ khoa khối D01 toàn quốc Phạm Thị Vân Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học ở vùng quê huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng).

Những ngày này, ngôi nhà của gia đình em Phạm Thị Vân Anh ở thôn 2, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) luôn đông đúc người ra vào đến chúc mừng em đạt thủ khoa toàn quốc khối D01 năm 2023.

Vân Anh là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt tổng số điểm 28,9 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học vừa qua.

Phạm Thị Vân Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) thủ khoa khối D01 toàn quốc với 28,9 điểm

Trong câu chuyện về cô con gái của mình, chị Nguyễn Thị Viên - mẹ Vân Anh cho biết: “Để có sự thành công như ngày hôm nay, gia đình đã dạy cháu tính tự giác và tính tự lập ngày từ hồi học tiểu học. Bản thân mẹ là giáo viên nhưng chỉ quan tâm đến giờ giấc của con trong học tập, những bài học thật khó con không tìm được lời giải thì tôi mới hướng dẫn cho cháu còn những bài học con vẫn có hướng nghĩ ra được thì sẽ yêu cầu cháu nghĩ để có lời giải”.

Gia đình Vân Anh được biết đến với truyền thống hiếu học ở vùng quê Vĩnh Bảo cho nên những tấm gương của thế hệ trước đã tạo nên động lực để em tiếp tục viết lên vẻ vang.

Chị Viên chia sẻ: “Nền tảng tạo nên sự thành công của con trong suốt 12 năm đèn sách là nếp nhà, rèn giũa uốn nắn từ mái ấm gia đình. Dù học ở trường làng nhưng cháu vẫn miệt mài học hành, gia đình không tạo áp lực cho cháu mà chỉ động viên con học hành. Cùng với đó lấy tấm gương của cô chú nội ngoại trong gia đình để cháu noi theo, động viên con học hành cẩn thận. 12 năm học cháu đều tự giác học, ba mẹ chưa bao giờ phải nhắc nhở cháu về học hành”.

Chị Nguyễn Thị Viên luôn giữ cẩn thận những giấy khen của cô con gái ở các kỳ thi cấp huyện, thành phố

Có một sự khác biệt trong cách giáo dục của chị Viên là không cho con tiếp xúc sớm với máy tính và điện thoại sớm.

“Từ lớp 1 đến lớp 9 thậm chí lên lớp 11 cháu cũng không có điện thoại hay máy tính riêng. Chỉ trong thời gian lớp 9 ôn thi vào 10, sau đó là thời gian dịch bệnh Covid -19 cháu phải học online bằng máy tính hoặc điện thoại của mẹ.

Gần như lên lớp 12 gia đình mới mua cho cháu điện thoại và laptop để cháu học thêm khóa học online trên mạng. Gia đình hoàn toàn động viên con học hành, không gây áp lực để con có một tinh thần thỏa mái nhất”, chị Viên tâm sự.

Kể về những vất vả khi đồng hành cùng con trong các kỳ thi, chị Viên không thể nhớ hết nhưng khi nhắc đến công lao của mình đã được đền đáp bằng những thành tích của con chị không khỏi xúc động: “Cháu bị say xe không thể ngồi ô tô nên nhiều kỳ thi cấp thành phố tôi đều phải chở cháu đi. Con trước khi vào phòng thi đều bảo mẹ, mẹ ngồi ngoài đợi con thi để con có động thi cử.

Suốt 12 năm đèn sách tôi gần như đồng hành luôn luôn bên cạnh cháu từ ăn học đến ngủ nghỉ. Gần như cuộc thi nào của huyện và thành phố cháu đều có giải”.

Nếp nhà chính là tiền đề vững chãi để Vân Anh đạt được thành tích cao trong học tập

Nói về công lao của mẹ trong những thành tích nhiều năm qua, Vân Anh chia sẻ: “Trong suốt 12 năm học, mẹ luôn luôn đồng hành cùng con ở các cuộc thi cấp huyện, thành phố. Nhiều lúc cũng áp lực trong học tập nhưng nghĩ về mẹ và gia đình lại có động lực học tập. Để có thành công như hôm nay, điều quan trọng là tự giác học, mỗi người trong quá trình học tập có tư duy khác nhau quan trọng là áp dụng kiến thức học như thế nào”.

Trong suốt chặng đường 12 năm học của cô con gái, chị Viên vẫn luôn giữ cẩn thận những tấm giấy khen của con ở các cấp, coi đó là niềm vịnh dự, là niềm động viên để chị tiếp tục đồng hành cùng cậu con trai tiếp theo trên con đường học hành phía trước.

Đối với gia đình chị Viên luôn đề cao nếp nhà, với tâm niệm gốc vững chãi thì ngọn mới vươn được cao. Nhờ cách giáo dục đó mà Vân Anh luôn bản lĩnh và trưởng thành trong từng năm học với những thành tích đáng nể.

V. Hùng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/thu-khoa-khoi-d01-toan-quoc-xuat-than-gia-dinh-truyen-thong-lop-12-moi-su-dung-dien-thoai-d192796.html