Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ bí quyết đạt GPA 4/4

Trần Anh Ngọc sinh năm 2001 đến từ Hà Nội là nữ thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm trung bình 9.45/10 tương đương GPA 4/4.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, với điểm trung bình đạt 9.45/10, điểm GPA tuyệt đối (4/4), Trần Anh Ngọc sinh viên khóa 61 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra được vinh danh trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy năm 2023 diễn ra ngày 26/8.

Ngoài ra, Anh Ngọc còn có những thành tích nổi bật khác như: Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có đề tài đạt giải Nhì cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ” năm học 2020-2021, giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có đề tài đạt giải Nhất cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường” năm học 2020-2021.

Anh Ngọc cũng là đồng tác giả 3 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế IJSRC (tạp chí Khoa học Thương mại và tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương), sinh viên 5 tốt cấp Thành Phố năm học 2021-2022, sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2021-2022 và những học bổng khuyến học khác.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, Anh Ngọc đại diện cho gần 5000 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tri ân. Trong bài phát biểu, Ngọc chia sẻ:"Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành niềm tự hào của riêng em, và của tất cả các bạn. Tận sâu thẳm trái tim, chúng em vô cùng biết ơn sự tận tình chỉ dạy và sự đồng hành hỗ trợ của thầy cô, nhà trường trong suốt những thời gian qua. Cảm ơn thầy cô đã luôn truyền cảm hứng, lắng nghe và cùng chúng em vượt qua bối cảnh đại dịch".

Trần Anh Ngọc đại diện cho gần 5000 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tri ân trong buổi lễ tốt nghiệp.

Nhận được thông tin trở thành thủ khoa của chuyên ngành Kiểm toán, Ngọc rất vui mừng và tự hào. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nữ sinh cho hay:

"Em cảm thấy rất vui và tự hào vì đó phần nào là minh chứng cho những công sức mà mình đã bỏ ra trong 4 năm qua. Đây cũng là món quà mà em muốn gửi đến bố mẹ và gia đình, những người luôn yêu thương và đồng hành bên em trong suốt hơn 20 năm qua và cả trong tương lai sau này. Tuy vậy, đây chỉ là một sự khởi đầu, và em không muốn chỉ dừng lại ở đó, bản thân em sẽ luôn lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa", Ngọc nói.

Anh Ngọc chia sẻ gia đình từng muốn em thi vào Đại học Y Hà Nội và trở thành bác sĩ nhưng với niềm yêu thích các con số và những công việc cần tính tỉ mỉ, chính xác cao, nữ sinh quyết định theo học chuyên ngành Kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sinh viên Trần Anh Ngọc đạt sinh viên 5 tốt cấp Thành Phố năm học 2021-2022. Ảnh: NVCC.

Nữ thủ khoa cũng cho biết nhiều ý kiến cho rằng ngành kế toán - kiểm toán đều chặt chẽ, tính toán, nhưng theo Ngọc mỗi ngành đều có một đặc thù riêng và có rất nhiều cái hay xứng đáng để mình theo đuổi. Với Ngọc, công việc kiểm toán cho em cơ hội được đi nhiều nơi, và được hiểu sâu về một doanh nghiệp, từ đó bản thân em luôn được học hỏi và phát triển mỗi ngày.

Là thủ khoa đầu ra xuất sắc, thành tích nổi bật, nữ sinh bật mí bí quyết là luôn sắp xếp sự ưu tiên và dành sự tập trung cao độ dù là học tập hay công việc chung. Ngọc lý giải việc tập trung ở đây chính là tối ưu hóa những khoảng thời gian của bản thân, không để bản thân bị xao nhãng hay phi phối bởi những thứ bên ngoài.

Ngọc lấy ví dụ, trong các tiết học trên lớp nữ sinh sẽ luôn chọn ngồi những hàng ghế đầu để vừa có thể tương tác với các thầy cô nhiều hơn và vừa là tạo cho bản thân mình điều kiện để có thể tập trung nhất vào bài giảng. Từ đó, bản thân sẽ hiểu bài ngay trên lớp, và khi về nhà sẽ chỉ cần dành ít thời gian đọc lại và làm bài tập. Việc này giúp nữ thủ khoa có thể hiểu hết được môn học và không sợ rơi vào trạng thái “nước đến chân mới nhảy” và có nhiều thời gian dành cho các công việc khác.

"Nhiều bạn bè nghĩ em luôn học đến tối muộn hoặc thật khuya nhưng em đều luôn cố gắng tập trung học trong một khoảng thời gian nhất định chứ không kéo dài học tối muộn, vì sẽ giảm sự năng suất và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình", Ngọc cho hay.

Bên cạnh đó nữ sinh cũng bật mí để việc học không nhàm chán, người học nên tìm một khía cạnh niềm vui trong môn học. Chẳng hạn với Ngọc, niềm vui trong quá trình học tập là khi em biết thêm nhiều kiến thức mới và có thể thử thách bản thân tìm tòi nghiên cứu sâu về nó. Từ đó, việc học sẽ là một việc luôn song hành trong cuộc sống và trở thành một thói quen, chứ không phải là một nghĩa vụ hay để đạt được điểm số trong các môn học.

Chia sẻ về kế hoạch dự định trong thời gian tới, Ngọc muốn nỗ lực, phát triển bản thân hơn nữa tại cơ quan kiểm toán nội bộ của một ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở Việt Nam. Anh Ngọc cũng dự định sẽ đăng ký theo học Thạc sĩ ngành Tài chính Fintech để phục vụ cho công việc của bản thân.

Ngày 26-27/8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân năm. Trong số 4.577 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, có 1192 sinh viên đạt kết quả học tập Xuất sắc, 1925 sinh viên đạt loại Giỏi và 1376 sinh viên đạt loại Khá.

Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thầy Phạm Hồng Chương nhắn nhủ tới các tân cử nhân.

Tại buổi lễ, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường có chia sẻ với những sinh viên tốt nghiệp: "Thầy mong muốn các em hãy mỉm cười thật tươi đón nhận, đối diện với những khó khăn sắp tới và những kỷ niệm đẹp đẽ của bốn năm học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ luôn là nguồn động viên to lớn. Hãy chứng tỏ rằng các em có khả năng, ý chí để thay đổi bản thân thúc đẩy cộng đồng, xoay chuyển thế giới, hướng tới những mục tiêu tốt đẹp.

Thầy cũng tin tưởng rằng, với nghị lực học tập, ý chí bản thân cùng với những kiến thức được trang bị có hệ thống ở trình độ Đại học, các em sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để vươn tới những thành công mới, trở thành những doanh nhân, những nhà quản lý, nhà lãnh đạo tài năng của các ngành, các địa phương, các tập đoàn, các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước", Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhắn nhủ tới các tân cử nhân.

Vân Ánh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/thu-khoa-dau-ra-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-chia-se-bi-quyet-dat-gpa-44-post237620.gd