Thu hồi hơn 13.200 m2 đất của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương

UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương và giao cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lý.

Việc thu hồi căn cứ theo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Long An quyết định thu hồi hơn 13.200 m2 đất thuộc một phần thửa đất số 583, tờ bản đồ số 18, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương đã được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 26/10/2018. Toàn bộ phần diện tích thu hồi không được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương; sau khi thu hồi, bàn giao toàn bộ diện tích cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời BCG - Băng Dương với diện tích hơn 50 ha tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty.

Tuy nhiên, đến ngày 28/4/2023, Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 1027/KL- TTCP về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh. Theo đó, trong việc cho thuê đất, UBND tỉnh Long An đã cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời BCG - Băng Dương vượt 1,29 ha, vi phạm quy định tại khoản 4, Điều, 10 Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương.

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Long An đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý việc thu hồi diện tích đất cho thuê vượt định mức quy định. Đồng thời, Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương đã có văn bản về việc tự nguyện trả lại đất với diện tích hơn 13.200 m2. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành quyết định thu hồi.

Bên cạnh dự án Nhà máy điện mặt trời của Công ty BCG - Băng Dương, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Long An còn cho Công ty Cổ phần điện TTC - Đức Huệ Long An thuê vượt định mức quy định với diện tích 9,76 ha. Trường hợp này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định điều chỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đất, phù hợp theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương.

Liên quan đến các vi phạm trên, theo Sở Nội vụ Long An, địa phương đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 tập thể (gồm: Sở Xây dựng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thạnh Hóa, UBND huyện Đức Huệ, Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý năng lượng thuộc Sở Công Thương, UBND xã Bình Hòa Nam và UBND xã Mỹ Thạnh Bắc thuộc huyện Đức Huệ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa, UBND xã Thạnh An thuộc huyện Thạnh Hóa); 5 cá nhân thuộc các đơn vị, địa phương liên quan cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bùi Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/thu-hoi-hon-13200-m2-dat-cua-cong-ty-co-phan-nang-luong-bcg-bang-duong-20240503150143450.htm