Thủ đô nguy cấp, Thủ tướng đạt giải Nobel hòa bình của Ethiopia thề 'chôn vùi' kẻ thù

Thế giới đang vô cùng quan ngại trước tình hình bạo lực leo thang tại Ethiopia khi lực lượng Tigray ở phía Bắc nước này chiếm cứ nhiều khu vực và có ý định tiến quân về thủ đô Adis Ababa.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed - người đạt giải Nobel hòa bình năm 2019, vừa thề sẽ chôn vùi kẻ thù, đồng thời kêu gọi người dân cầm súng tự vệ và mang vinh quang “trở lại” cho đất nước.

“Cái hố được đào rất sâu này sẽ là nơi chôn kẻ thù chứ không phải là nơi Ethiopia tan rã. Chúng ta sẽ chôn kẻ thù bằng máu và xương của mình và làm cho vinh quang của Ethiopia được nâng cao trở lại”.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. Ảnh: Reuters

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Abiy Ahmed đưa ra tại một doanh trại quân đội ngày hôm qua (3/11), đúng dịp tròn một năm lực lượng Tigray – một nhóm sắc tộc thiểu số chiếm chỉ khoảng 6% dân số Ethiopia ở miền Bắc đất nước, tấn công quân chính phủ. Tuyên bố được đưa ra sau một ngày khi Ethiopia phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi lực lượng Tigray chiếm được thêm nhiều vùng lãnh thổ và có ý định tiến về thủ đô Adis Ababa.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, một bộ phận người dân Ethiopia đã sẵn sàng ra tiền tuyến: “Tôi còn trẻ, tôi sẽ tham gia vào cuộc chiến, bằng tất cả những gì những người trẻ có thể. Tôi có kế hoạch ra tiền tuyến”.

“Mọi người không nên nói về sự căm thù trên mạng xã hội hoặc xung đột sắc tộc mà hãy đoàn kết và bảo vệ đất nước này. Những người có khả năng cũng nên tham gia cuộc chiến. Nếu được yêu cầu, tôi sẽ không bao giờ lùi bước”.

Trước nguy cơ xung đột tại Ethiopia “vượt tầm kiểm soát”, thế giới đang hết sức quan ngại, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế các hoạt động quân sự.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (3/11) đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ethiopia, đề nghị tạo điều kiện cho các văn phòng Liên Hợp Quốc tại quốc gia này sắp xếp các cuộc đối thoại cho các bên liên quan, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột thông qua đàm phán.

Cùng ngày, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet đã lên án tình trạng bạo lực tại Ethiopia, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các thủ phạm gây tội ác, ở tất cả các bên ra trước công lý.

Liên minh châu Phi (AU) cũng kêu gọi lập tức chấm dứt các hành vi thù địch, tôn trọng đầy đủ tính mạng và tài sản của dân thường cũng như cơ sở hạ tầng của nhà nước tại Ethiopia. Tổng thống Uganda có kế hoạch triệu tập một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo khối Đông Phi vào ngày 16/11 để thảo luận về tình hình.

Trong khi đó, hôm nay (4/11), Đặc phái viên Mỹ tại khu vực Sừng châu Phi Jeffrey Feltman sẽ lên đường thăm Ethiopia trong 2 ngày, trong một nỗ lực hạ nhiệt tình hình. Cùng với nỗ lực ngoại giao đó, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Adis Ababa hôm qua cũng đã phải phát đi thông báo cho phép nhân viên chính phủ và các thành viên gia đình tự nguyện rời khỏi Ethiopia, do lo ngại tình trạng bạo lực leo thang. Chính phủ Mỹ kêu gọi các bên ngừng các hoạt động quân sự và bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Xung đột tại Ethiopia bùng phát từ tháng 11/2020 khi lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) tấn công chính quyền Ethiopia và giành kiểm soát vùng Tigray, do bất đồng chính trị. Giao tranh giữa hai bên đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đồng thời tạo ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo và nạn đói tại một số khu vực của quốc gia châu Phi này./.

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-do-nguy-cap-thu-tuong-dat-giai-nobel-hoa-binh-cua-ethiopia-the-chon-vui-ke-thu-902801.vov