Thông xe hầm chui Vũng Tàu, cửa ngõ TPHCM được giải tỏa

Hôm nay 25-10, hầm chui nút giao Vũng Tàu thuộc tỉnh Đồng Nai đã chính thức thông xe để giải tỏa ùn tắc giao thông ở ngã tư Vũng Tàu- cửa ngõ dẫn vào TPHCM.

Hầm chui Vũng Tàu đã chính thức được thông xe - Ảnh: Lê Anh

Hầm chui Vũng Tàu có điểm đầu trên Quốc lộ 51 cách ngã tư Vũng Tàu khoảng 900 mét; điểm cuối tại khu vực sau mố cầu Đồng Nai mới phía Đồng Nai.

Hầm chui có tổng chiều dài là 630 mét, trong đó phần hầm chui dài 480 mét và phần đường dẫn 2 đầu dài 150 mét. Hầm được thiết kế rộng 9 mét, dành cho 2 làn xe cơ giới lưu thông một chiều từ Quốc lộ 51 qua ngã tư Vũng Tàu để vào Quốc lộ 1A về TPHCM.

Phần hầm kín đúc bằng bê tông cốt thép được lắp đặt đầy đủ hệ thống thống thông gió, đèn chiếu sáng, bơm nước chống ngập và cứu hỏa.

Sau khi thông xe, ô tô đi từ hướng Quốc lộ 51 sẽ đi dưới hầm ra rồi rẽ trái hướng ra Quốc lộ 1A để đi về TPHCM để tránh xung đột giao cắt với luồng xe đi phía trên.

Còn xe máy đi về TPHCM, không được đi qua hầm chui mà đi trên mặt đường bình thường, có tín hiệu đèn giao thông. Xe máy đi từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sang Quốc lộ 51 phải đi vòng xuống gầm cầu Đồng Nai, sau đó quay trở lại theo Quốc lộ 1A đến ngã tư rẽ phải vào.

Hầm chui nút giao Vũng Tàu thuộc hạng mục bổ sung của dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai đầu cầu theo hình thức BOT.

Trước đây, tình trạng kẹt xe ở cầu Đồng Nai thường xuyên xảy ra do hai bên đầu cầu chưa được mở rộng, cộng với chưa có cầu vượt và hầm chui ở nút giao. Sau khi hoàn thành cả cầu vượt và hầm chui sẽ xóa điểm ùn tắc, giúp các xe đi từ hướng miền Trung, miền Bắc vào TPHCM đi lại thông thoáng.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/153042/thong-xe-ham-chui-vung-tau-cua-ngo-tphcm-duoc-giai-toa.html/