Thông tin về ca bệnh BN3622 là bà N. T. H. (Sinh năm 1962. Địa chỉ: Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì).

PTĐT - Bà N. T. H. là F1 của BN3116 (đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh từ ngày 07/5/2021 - là mẹ BN3116).

>>>Rà soát khẩn các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính mới ở Việt Trì
>>>Thêm một ca dương tính COVID-19 ở xã Kim Đức
Hiện tại, bà H. đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ

Sau khi tiếp xúc với BN3116, từ ngày 29/4/2021 đến ngày 02/05/2021, bà H. ở nhà trông cháu V. K. N. (con BN3116) không tiếp xúc với hàng xóm.
Ngày 02/5 đến ngày 05/5, bà H. đi chợ vào một số buổi sáng mua rau, chè xanh từ chợ Ba Hàng ở xã Kim Đức, sau đó chở bằng xe máy ra bán lại tại chợ Nông Trang địa điểm gốc cây Sung đối diện quầy thuốc Nga Linh. Sau buổi bán hàng, bà H. về thẳng nhà, không tiếp xúc với ai.Buổi sáng từ ngày 02/5 đến ngày 03/5, bà H. có đưa cháu là V. K. N. đi học tại Trường Mầm non Kim Đức. Tại đây, bà H. có tiếp xúc gần với cô giáo N. T. H., sinh năm 1972, Khu 10 xã Kim Đức, Việt Trì. Cô H. đang được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm kết quả lần âm tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2.Vào 11h00 ngày 04/5/2021, bà H. đi xe máy một mình đến đám hiếu tại nhà cháu L. T. A. tại khu 07 xã An Đạo, huyện Phù Ninh. Tại đây bà H. ăn cơm cùng mâm với 05 người (02 người khu 11 và 03 người khu 7 xã An Đạo huyện Phù Ninh). Đến 15h chiều thì về nhà tại Kim Đức.Khoảng 7h30 ngày 05/05/2021 bà H. có vào quán bún của bà B. T. T. (khu 2A, tổ 16C, Nông Trang cùng dãy hiệu thuốc Nga Linh) ăn bún có tiếp xúc với khoảng 05 người (đang tiếp tục điều tra, truy vết). Hiện tại điều tra nhân viên quán gồm 3 người và 3 người thu phí chợ Nông Trang.Tổng cộng có 15 F1 (03 người đã được cách ly tập trung trước đó), 258 F2 liên quan đến ca bệnh BN3622. Các F1, F2, F3 đang được điều tra, lập danh sách và áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định. Quá trình điều tra, truy vết vẫn đang gấp rút thực hiện.

BĐT

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202105/thong-tin-ve-ca-benh-bn3622-la-ba-n-t-h-sinh-nam-1962-dia-chi-khu-2-xa-kim-duc-thanh-pho-viet-tri-176973