Thông tin điều tra mới về 4 nghi phạm khủng bố ở Moscow

Dấu vết của một loại thuốc chống sợ hãi được cho xuất hiện trong mẫu máu của 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moscow.

Đây là thông tin được kênh Baza của Nga công bố hôm 28/3 sau khi trích dẫn nguồn tin ẩn danh biết thông tin nội bộ về cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow tối ngày 22/3 khiến 143 người thiệt mạng.

Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ chỉ vài giờ sau khi gây án. Baza khẳng định, tất cả nghi phạm đều có chất hướng thần trong máu “làm thay đổi nhận thức về thực tế”. Điều này có nghĩa các nghi phạm đã sử dụng một loại thuốc không rõ tên trước khi xả súng và đốt phá trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall.

Trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow bị tấn công khủng bố. Ảnh: Tass

Ngoài ra, các nghi phạm từng đến Crocus City Hall ít nhất 3 lần vào các ngày 7, 10 và 14/3 trước khi tấn công vào tối 22/3.

Các nhà điều tra Nga cũng đã xác định được cây xăng, nơi nhóm nghi phạm đổ xăng xe chỉ một ngày trước vụ tấn công. Các nghi phạm dùng chính chiếc xe này để tới trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall, và rời đi khoảng 15 phút sau.

Cơ quan chức năng Nga đã truy đuổi và bắt giữ nhóm nghi phạm ở vùng Bryansk, đồng thời cáo buộc họ cố tình tìm cách vượt biên giới sang Ukraine.

Theo giới chức Nga, các nghi phạm là người Hồi giáo cực đoan được tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến do một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Afghanistan điều hành.

Dù IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công đẫm máu ở ngoại ô Moscow, nhưng các nhà điều tra nghi ngờ một bên khác như cơ quan tình báo Ukraine có thể đứng sau âm mưu khủng bố.

Kể từ sau vụ tấn công đẫm máu ở Moscow, giới chức Ukraine và Mỹ đã nhiều lần khẳng định Kiev không liên quan.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thong-tin-dieu-tra-moi-ve-4-nghi-pham-khung-bo-o-moscow-2264784.html