Thông tin '7 chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị bắn chết' là hoàn toàn bịa đặt

Đêm ngày 25/6 vừa qua, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin '7 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lai Châu bị bắn chết' gây xôn xao dư luận.

Đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt, không có thật, đó là lời khẳng định của lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu liên quan đến thông tin “7 chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị bắn chết” được lan truyền trên mạng xã hội vào đêm ngày 25/6 vừa qua.

Theo đó, từ thời điểm 20h00 ngày 25/6 đến 9h00 ngày 26/6, thông tin không chính thức về việc “7 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị bắn chết” được lan truyền trên một số trang mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là cộng đồng mạng.

Thông tin này sau khi đăng tải đã thu hút được hàng nghìn lượt like hàng trăm bình luận và hàng chục lượt chia sẻ.

Nội dung cảnh báo được đăng tải trên trang điện tử Công an Lai Châu.

Nội dung cảnh báo được đăng tải trên trang điện tử Công an Lai Châu.

Để làm rõ thực hư thông tin trên, sáng nay (26/6) phóng viên Phapluatplus.vn đã có cuộc trao đổi với đại diện Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Đặng Duy Cường – Trưởng phòng Chính trị Công an tỉnh Lai Châu khẳng định: "Những thông tin nêu trên là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, không có thật”.

“Tôi đã nắm được việc đó rồi, đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt và không đúng sự thật, chẳng có cán bộ chiến sĩ Công an Lai Châu nào bị bắn hay bị làm sao cả.

Ở trên mạng giờ đã gỡ rồi, đây là những thông tin không chính thức ở những trang mạng xã hội linh tinh”, Đồng chí Trưởng phòng chính trị Công an tỉnh Lai Châu cho hay.

Nói về việc xử lý những đối tượng, cũng như những trang mạng thông tin sai sự thật, làm hoang mang dư luận, Đại tá Cường cho hay “Chắc chắn Ban giám đốc Công an tỉnh cũng sẽ báo cáo Bộ (Bộ Công an-PV) về sự việc này.

“Sau khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh để có phương hướng xử lý những đối tượng, cũng như những trang mạng thông tin không chính xác và sẽ có biện pháp xử lý những đối tượng này theo quy định của pháp luật”, Đại tá Cường nhấn mạnh.

Tại một diễn biến khác, ngay sau khi xuất hiện thông tin thất thiệt trên, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu đã có bài viết cảnh báo, cũng như khẳng định thông tin “7 chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị bắn chết” là hoàn toàn bịa đặt.

Bài viết có tiêu đề "Cảnh giác với thông tin bịa đặt sai sự thật trên mạng xã hội". "...Đây là những thông tin bịa đặt, sai sự thật của các cá nhân, tổ chức phản động. Thực tế không có sự việc như các đối tượng đã tung tin...", nội dung bài cảnh báo nêu rõ.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thong-tin-7-chien-si-cong-an-tinh-lai-chau-bi-ban-chet-la-hoan-toan-bia-dat-d46709.html