Thống đốc nói gì về giải pháp huy động vàng, USD trong dân?

Nguồn lực ngoại tệ đã chuyển hóa thành VND, tính riêng năm 2016, đã có gần 10 tỷ USD được NHNN mua vào để tăng dự trữ ngoại hối. Đồng thời, lượng USD này chuyển thành lượng lớn nội tệ với một phần vào sản xuất kinh doanh, phần khác gửi vào các ngân hàng.

Ngày 18/7, dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đã nêu rõ 6 vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu NHNN giải trình, làm rõ.

Các vấn đề này bao gồm tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất, xử lý nợ xấu, nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực rất lớn trong dân, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay và bảo đảm an toàn thông tin cho người gửi tiền.

Xem thêm: "Giảm lãi suất 1%, doanh nghiệp sẽ dành được 50.000 tỷ, ngân sách tiết kiệm 10.000 tỷ"

10 tỷ USD được chuyển hóa thành VND, đi vào sản xuất, kinh doanh

Giải pháp huy động nguồn lực USD trong dân là vấn đề đã được Thủ tướng nhắc đi nhắc lại 3 lần và NHNN cần nghiên cứu tiến hành. Vấn đề được nêu ra là làm sao huy động được nguồn lực USD đang nằm trong dân; thay vì gửi với lãi suất 0% thì làm sao huy động nguồn lực này, hòa vào các nguồn lực khác cho đầu tư.

Trước phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết đã có giải pháp huy động vàng, USD.

Các giải pháp điều hành vĩ mô tổng thể những năm qua theo Thống đốc là rất trúng. Nhờ các giải pháp này, nguồn lực ngoại tệ đã chuyển hóa thành VND.

Chẳng hạn năm 2016, NHNN đã mua vào gần 10 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối. Một phần lớn là từ ngoại tệ nắm giữ trong dân, qua đó chuyển thành đồng Việt Nam. Số tiền này được người dân đưa trực tiếp một phần vào sản xuất kinh doanh, phần khác gửi vào các ngân hàng thương mại.

“Chúng tôi cho rằng đây là giải pháp huy động nguồn lực tốt nhất trong điều kiện của đất nước mà vẫn giữ được ổn định vĩ mô, không để những biến động ngoài tầm kiểm soát", Thống đốc nói.

Thống đốc cũng chỉ ra rằng ngay cả với vàng, đã không phải mất ngoại tệ để nhập vàng trong những năm qua. Người dân cũng không đổ nguồn lực mua vàng như trước nữa, qua đó chuyển hóa nguồn lực vào nền kinh tế.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ các giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực nhưng làm sao bảo đảm ổn định”, Thống đốc khẳng định.

Thực tế, thời gian gần đây, kênh đầu tư vào USD và vàng trở nên kém hấp dẫn. Giá vàng không nhiều biến động và có xu hướng giảm. Tỷ giá USD/VND có tăng thời gian trước đây nhưng từ đầu năm đến nay tỷ giá cũng đã giảm nhẹ. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi bằng USD tiếp tục giữ ở mức 0%. Dữ trữ ngoại hối đã liên tục ghi nhận mức kỷ lục mới. Theo con số mà Thống đốc NHNN chia sẻ tại Hội nghị với các lãnh đạo các địa phương hồi đầu tháng 7 đã tăng lên 42 tỷ USD.

Xử lý nợ xấu là nhiệm vụ trọng tâm

Về sở hữu chéo, trong dự thảo đề án cơ cấu lại tổ chức tín dụng, NHNN đã báo cáo rất rõ hiện trạng. Trường hợp Vietcombank chậm thoái vốn đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nêu. Theo đó, Vietcombank trước thời điểm Thông tư 36 có hiệu lực, sở hữu 9,8% cổ phần MBB, 8,2% Eximbank, 4,6% OCB và 5,26% SaigonBank. Hiện, tỷ lệ sở hữu tại ba ngân hàng này của Vietcombank vẫn cao, lần lượt là 7,16%, 8,19% , 5,07% OCB và 4,3% Saigonbank.

Thống đốc cũng giải trình cho biết đối với trường hợp của Vietcombank hiện còn sở hữu cổ phần ở một số ngân hàng là để tạo thuận lợi cho tái cơ cấu các ngân hàng này. Tuy nhiên, Thống đốc khẳng định vẫn phải thoái vốn theo quy định.

“Chúng tôi đã yêu cầu các ngân hàng khẩn trương thực hiện, chủ trương đã rất quyết liệt và rõ ràng, nhưng việc này phụ thuộc nhiều vào điều kiện khách quan như tìm đối tác, giá thị trường…”, Thống đốc cũng cho hay.

Đối với công tác xử lý nợ xấu, Thống đốc cho biết NHNN đã trình Thủ tướng các giải pháp triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu.

Sau khi được phê duyệt, NHNN sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành ngân hàng để quán triệt. Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay và những năm tới, Thống đốc khẳng định.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/thong-doc-noi-gi-ve-giai-phap-huy-dong-vang-usd-trong-dan--20170718082032476p149c166.news