Thông điệp từ cuộc thi trực tuyến giáo dục phòng tránh rủi ro bom mìn, vật nổ

Thời gian qua, có gần 40.000 thí sinh ở trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực cuộc thi trực tuyến 'Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ' trên website VNMAC do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ” trên website VNMAC trao giải cho giáo viên, học sinh đoạt giải tại tỉnh Quảng Trị -Ảnh: N.B

Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của bom mìn, vật nổ và trang bị thêm nhiều kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh, giáo viên nói riêng và cộng đồng nói chung. Từ đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hướng đến việc cùng nhau xây dựng môi trường sống an toàn.

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả tiêu cực của bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học còn để lại những tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội ở nhiều địa phương trong cả nước. Bom mìn, vật nổ sau chiến tranh còn sót lại trong lòng đất đã ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, sức khỏe con người.

Hậu quả của sự tồn lưu bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học cũng làm kìm hãm sự phát triển KT-XH và là một thách thức đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Trước thực trạng đó, những năm qua Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Đồng thời, tích cực kêu gọi, huy động sự chung tay của cộng đồng quốc tế.

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, những năm qua, VNMAC đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút hàng triệu lượt người tham gia.

Vừa qua, VNMAC đã phối hợp với Tổ chức CRS Việt Nam, sở giáo dục và đào tạo các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ” trên website VNMAC dành cho đối tượng là giáo viên và học sinh bậc Tiểu học, THCS. Cuộc thi đã thu hút được 329.640 lượt người tham gia.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến này, tại Quảng Trị có gần 40.000 thí sinh tham gia. Nhiều địa phương, đơn vị trường học có số lượng thí sinh tham gia đông như: TP. Đông Hà (8.400 người dự thi), huyện Hải Lăng (5.891 người dự thi); Trường THCS Phan Đình Phùng (TP. Đông Hà) là trường có số lượng lượt giáo viên và học sinh dự thi nhiều nhất, với 1.469 lượt dự thi; Trường PTDT nội trú Đakrông, huyện Đakrông là trường có lượt giáo viên dự thi nhiều nhất, với trên 175 lượt dự thi.

Nhìn chung, số lượng học sinh, giáo viên trả lời đúng gần toàn bộ các câu hỏi chiếm tỉ lệ rất cao, điều đó chứng tỏ các thí sinh có tìm tòi những kiến thức về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Kết quả cuộc thi tại Quảng Trị, Ban tổ chức đã trao 46 giải cho học sinh và giáo viên, trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Cuộc thi lần này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh.

“Chúng tôi hy vọng rằng, cuộc thi tiếp tục lan tỏa thông điệp phòng tránh tai nạn bom mìn và cũng là lời kêu gọi cộng đồng trên địa bàn tỉnh có những hành động bảo vệ khỏi tai nạn bom mìn, vật nổ, cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn”, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Quản lý Chương trình hành động bom mìn Tổ chức CRS Việt Nam bày tỏ.

Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của bom mìn, vật nổ và trang bị thêm nhiều kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh, giáo viên nói riêng và cộng đồng nói chung. “Bản thân là một giáo viên chủ nhiệm, tôi đã gương mẫu tham gia cuộc thi. Đồng thời, đề nghị tất cả học sinh trong lớp dự thi trên máy tính hoặc điện thoại thông minh dưới sự hướng dẫn của phụ huynh. Bên cạnh đó, tôi còn làm một đoạn video clip hướng dẫn các bước đăng nhập vào trang vnmac.gov.vn để phụ huynh và các em nắm rõ hơn.

Kết quả cuộc thi, bản thân tôi đoạt giải Nhất, trong lớp có 1 em đoạt giải Ba và 1 em đoạt giải Khuyến khích. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới học sinh, với mong muốn các em không chỉ hiểu mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng về cách phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ, góp phần giảm thiểu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại”, cô giáo Nguyễn Thị Anh Đào, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh) cho biết.

Chia sẻ về kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam trong thời gian tới, Phó trưởng Phòng Kế hoạch điều phối VNMAC Đậu Phi Trường cho biết: “Trong bối cảnh tàn dư và ô nhiễm bom mìn vẫn còn tồn tại trên địa bàn cả nước thì việc làm sạch bom mìn trong một thời gian ngắn sẽ là điều rất khó. Vì thế, để góp phần đảm bảo cho người dân sống an toàn trên những vùng đất vẫn còn ô nhiễm thì các hoạt động giáo dục, phòng tránh tai nạn bom mìn là rất cần thiết.

Các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ trong thời gian qua đều mang lại hiệu quả, sự lan tỏa ý nghĩa lớn trong cộng đồng. Thời gian tới, VNMAC sẽ tham mưu các cấp về việc phê duyệt chương trình phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong nước, quốc tế, cơ quan truyền thông các địa phương để triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, đặc biệt là ở các địa phương có tỉ lệ ô nhiễm bom mìn còn cao.

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân”.

Phú Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thong-diep-tu-cuoc-thi-truc-tuyen-giao-duc-phong-tranh-rui-ro-bom-min-vat-no-185500.htm