Bộ phim 'Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng' chính thức phát sóng trên khung giờ vàng

Sáng 22/12, tại TP Bắc Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Truyền thông IDE tổ chức ra mắt bộ phim truyền hình 'Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng'.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh ông Trần Quang Nam cho biết trong quá trình quay bộ phim, đoàn làm phim đã vượt qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của nhân dân và sự cố gắng của đội ngũ diễn viên và ê-kíp. Bộ phim đã hoàn thành để công chiếu trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục đích của bộ phim là nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cả nước.

Bộ phim “Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng" được chuyển thể từ cuốn truyện vừa của cố nhà văn Xuân Sách khai thác từ những nhân vật và sự kiện có thực của một đội thiếu niên anh dũng ở Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 -1954). Đội thiếu niên du kích Đình Bảng được coi là trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh, có tư liệu trưng bày trong Viện Bảo tàng cách mạng Việt Nam, tên tuổi đã vang xa ra ngoài biên giới..

Kịch bản do NSND. Nguyễn Hữu Phần và NSƯT. Phi Tiến Sơn chuyển thể và phóng tác từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Xuân Sách, được lồng ghép sinh động, phản ánh chân thực hoàn cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bộ phim gồm có 5 tập, 45 phút/tập; thuộc thể loại phim truyện truyền hình về đề tài truyền thống chiến tranh, cách mạng do NSƯT. Trần Vịnh làm đạo diễn.

NSƯT. Trần Vịnh

NSƯT. Trần Vịnh chia sẻ: "Phim làm về thời xưa nhưng lại rơi đúng vào lúc Covid, tôi phải chọn mãi những cảnh ở Hòa Bình , Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả mọi nơi nhưng đúng lúc đó tháng tám Covid đến Hải Dương, nên đưa về Đình Bảng để quay. Và rất may Đình Bảng có những chỗ để làm được và lúc đó mình mới mạnh dạn chọn ở Đình Bảng.”

Đặc biệt, NSƯT Trần Vịnh chia sẻ thêm: “Chưa bao giờ tôi làm phim chiến tranh mà khó khăn như phim này. Làm phim này tôi ốm mất 1 tháng vì không mượn được súng và thuốc nổ. Và quá trình làm bị hoãn những 3 lần cho đến đêm cuối cùng tôi quyết định không hoãn nữa và đành đánh kỹ xảo. Rất may là mượn được 5 khẩu pháo để làm trận địa pháo.”

Bối cảnh của bộ phim được thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể phường Đình Bảng thuộc Thị xã Từ Sơn và xã Tam Giang thuộc huyện Yên Phong. Toàn bộ bối cảnh được xây dựng, cải tạo toàn bộ theo thiết kế của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bao gồm: Làng, chợ, căn cứ Đình Bảng; đồn Pháp; kho xăng; nhà lá; nhà đất..cùng hệ thống đạo cụ vũ khí, khí tài dưới sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 1; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh...

Dàn diễn viên trong bộ phim.

Cụ Nguyễn Đức Thìn đại diện cựu đội viên đội thiếu niên du kịch Đình Bảng.

Tất cả diễn viên trước khi nhận vai diễn được đạo diễn cùng ê-kíp kể lại câu chuyện có thật về Đội thiếu niên du kích Đình Bảng để các em thiếu niên hiểu câu chuyện, yêu nhân vật của mình và nhập tâm từng vai diễn mà mình chuẩn bị đảm nhận. Bên cạnh kỹ năng diễn xuất, các em cũng rèn luyện nhiều kỹ năng khác như: Cưỡi trâu, bơi lội trong thời gian lâu nhất, thổi sáo, múa võ... Chính vì sự yêu mến tác phẩm và các nhân vật (đội viên) trong câu chuyện, các đội viên trong phim đã lột tả thành công tính chân thực của đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm nào.

Diễn viên, ekip đoàn làm phim.

Có thể nói, đây là bộ phim quy tụ đội ngũ sản xuất có tên tuổi lớn cho dòng phim chiến tranh cách mạng, nhiều NSND, NSƯT có tên tuổi tham gia thực hiện. Cùng sự giúp đỡ của các cơ quan, sự nhiệt huyết của ê-kíp thực hiện, sự nỗ lực, cống hiến không ngừng của các diễn viên- Bộ phim “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng" đã tái hiện một cách sinh động, hấp dẫn, trẻ trung các nhân vật thiếu niên anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954); khẳng định sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân và tư tưởng của Bác về “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ; Tùy theo sức của mình; Để tham gia kháng chiến" dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bộ phim “Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng” sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng trên hai kênh:

Truyền hình Quân đội Nhân dân lúc 21h15 bắt đầu từ ngày 23/12 -27/12.

Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh từ tối nay ngày 22/12.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bo-phim-doi-thieu-nien-du-kich-dinh-bang-chinh-thuc-phat-song-tren-khung-gio-vang-177904.html