Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 51/2016) P1

Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho ông Lê Đức Tiên, SN 1990, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1, xã Ea Tar, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk đã bỏ nhà đi biệt tích từ ngày 13/5/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lê Đức Tiên đang ở đâu về ngay TAND huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thu Thủy, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Tiên không có mặt thì TAND huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho chị Hà Thị Hè, SN 1973, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bản Đang, xã Tân Tác, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, bỏ nhà đi từ tháng 2/2004 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hè ở đâu về ngay TAND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0253.880.181 để giải quyết việc anh Đàm Văn Thu, SN 1979, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Hè và có đơn xin ly hôn với chị Hè. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hè không có mặt thì TAND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Phạm Văn Nhàn, SN 1949, nơi cư trú cuối cùng: Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Nhàn ở đâu về ngay TAND huyện Châu Thành để giải quyết việc vụ kiện tranh chấp chia thừa kế với bà Phạm Thị Thuyết, SN 1955, trú tại: Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nhàn không có mặt thì TAND huyện Châu Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thông báo cho anh Phan Văn Liệt, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Liệt ở đâu về ngay TAND huyện Tuy Đức để giải quyết việc chị Hoàng Thị Hương, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Liệt. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Liệt không có mặt thì TAND huyện Tuy Đức sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND.TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thông báo cho chị Vũ Thị Ánh, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 9, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, bỏ nhà đi từ tháng 10/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Ánh ở đâu về ngay TAND TP.Tam Điệp, địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, ĐT: 0303.776599 để giải quyết việc anh Vũ Đức Thành, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Ánh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Ánh không có mặt thì TAND TP.Tam Điệp sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước thông báo cho chị Võ Thị Ngọc Hà, SN 1990, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, hiện vắng mặt tại nơi cư trú. Nay chị Hà ở đâu về ngay TAND thị xã Phước Long để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thu, SN 1952, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hà không có mặt thì TAND thị xã Phước Long sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông báo cho ông Nguyễn Văn Chi, SN 1941, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, bỏ nhà đi từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Chi ở đâu về ngay TAND huyện Lục Nam để giải quyết việc bà Trần Thị Hữu, SN 1942, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Nếu ai biết được thông báo này, hoặc ai biết tin tức về ông Chi thông báo cho TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Chi không có mặt thì TAND huyện Lục Nam sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho bà Võ Thị Xuân, SN 1958, nơi cư trú cuối cùng: Số 197 đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2008 cho đến nay không có tin tức gì. Ai biết tin tức của bà Xuân thì thông báo cho TAND TP. Vũng Tàu, địa chỉ: Số 15 đường Thống Nhất, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, để giải quyết việc ông Hồ Xuân Sơn, SN 1963, trú tại: 240/85B Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Xuân. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Xuân không có mặt thì TAND TP. Vũng Tàu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Trần Văn Mai, SN 1966; nơi cư trú cuối cùng: ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đã bỏ địa phương đi từ tháng 01/2013 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Trần Văn Mai đang ở đâu về ngay TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1965, địa chỉ: ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với ông. Hoặc ai biết tin tức của ông Trần Văn Mai, liên hệ về địa chỉ: TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (số điện thoại: 0753.871224). Bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1965; địa chỉ: ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (số điện thoại: 0985.568903). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Trần Văn Mai không có mặt tại TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hoa yêu cầu tuyên bố ông mất tích thì TAND huyện Chợ Lách sẽ giải quyết việc dân sự nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là bà Trịnh Thị Thấm, SN 1981; nơi cư trú cuối cùng: ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; đã bỏ địa phương từ năm 2008 đến nay không liên lạc với gia đình, không rõ tin tức, địa chỉ ở đâu. Nay yêu cầu bà Trịnh Thị Thấm hiện ở đâu về TAND huyện Trà Cú để giải quyết việc ông Trịnh Văn Phấn, SN 1962. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Thấm. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Trịnh Thị Thấm không có tin tức gì và không liên hệ với TAND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thì Tòa án sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thông báo cho ông Nguyễn Văn Chính, SN 1962; nơi cư trú cuối cùng: ấp Thị trấn, xã Tường Lộc (nay là khóm 1, thị trấn Tam Bình), huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; không có mặt tại địa phương từ tháng 01/1995 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Chính ở đâu về ngay TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để giải quyết việc “Tranh chấp chia tài sản chung là quyền sử dụng đất tại thửa 262, tờ bản đồ số 13, diện tích 5.040m2, loại đất ở và trồng cây lâu năm; tọa lạc tại ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Văn Thành đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa bà Nguyễn Thị Kim Lan với ông Nguyễn Văn Thành, bà Nguyễn Thị Xuyến. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Văn Chính không có mặt tại TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thì TAND huyện Tam Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thông báo cho chị Hoàng Thị Thu, SN 1981; Hộ khẩu thường trú tại: Thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận được biết: Ngày 05/5/2016, TAND huyện Tánh Linh đã thụ lý vụ án ly hôn số 95/2016/TLST-HNGĐ giữa nguyên đơn là anh Lê Đức Thi, SN 1981; trú tại: Thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận và bị đơn là chị Hoàng Thị Thu, SN 1981; trú cùng địa chỉ trên. Hiện nay chị Thu đang ở đâu về ngay TAND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để giải quyết việc anh Lê Đức Thi khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với chị. Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Thu không có mặt, TAND huyện Tánh Linh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang thông báo cho ông Trần Thanh Trung, SN 1969; địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: ấp 01, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; đã bỏ địa phương đi từ tháng 01/2013 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay ông Trung ở đâu về ngay TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang để giải quyết việc bà Phan Hồng Tiên yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu ông Trần Thanh Trung vắng mặt thì Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang thông báo cho bà Lê Thị Nhịnh, SN 1970; địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; đã bỏ nhà đi từ năm 2000 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay bà Lê Thị Nhịnh ở đâu về ngay TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang để giải quyết việc ông Lê Văn Trinh yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu bà Nhịnh vắng mặt thì Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Bé Hai, SN 1977, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Tổ 4, ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 02, ấp 02, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Nguyễn Thị Bé Hai ở đâu về ngay TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc ông Lê Ngọc Vui, SN 1969, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Bé Hai không có mặt thì TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND quận Tân Bình, TP.HCM thông báo bà Huỳnh Thị Thanh, SN 1956, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ 34 Âu Cơ, phường 10 (Phường 23 cũ), quận Tân Bình, đến 20/12/1993 vượt biên đi nước ngoài nên bị xóa hộ khẩu không còn cư ngụ tại địa phương, không rõ đi đâu. Nay bà Huỳnh Thị Thanh ở đâu về ngay TAND quận Tân Bình để giải quyết việc ông Trịnh Văn Lâm có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chết đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì về bà Huỳnh Thị Thanh thì TAND quận Tân Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Ông Lưu Hải Thăng, SN 1948, trú tại: 53A5 Hòa Hảo, phường 7, quận 11, TP.HCM nhắn tin tìm em trai là ông Lưu Hải Thông, SN 31/12/1966; trước cư trú tại số nhà 83/153 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, TP.HCM; đã bỏ nhà đi từ năm 1982. Hiện ông Lưu Hải Thông ở đâu liên lạc về địa chỉ số 535A Hòa Hảo, phường 7, quận 11, TP.HCM để giải quyết việc gia đình.

Ông Lê Minh Cường, SN 1971, trú tại: 12/2 đường Rạch Cát, phường 15, quận 8, TP.HCM nhắn tin tìm ông Lại Văn Miễng, SN 1960; nơi cư trú cuối cùng: Ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; đã bỏ địa phương đi từ ngày 09/10/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lại Văn Miễng ở đâu về ngay để giải quyết việc tranh chấp tài sản chung. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Lại Văn Miễng thì ông Lê Minh Cường sẽ đề nghị TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An xem xét giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật.

Ông Lâm Văn Sáng, SN 29/07/1959, trú tại: 227/10 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, TP. HCM nhắn tin tìm em trai là ông Lâm Si Vinh, SN 1963; nơi cư trú cuối cùng: (số cũ: 30/22 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 18, quận 11, TP.HCM) 227/8 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, TP.HCM; đã bỏ địa phương đi từ năm 1988 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lâm Si Vinh ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Lâm Si Vinh thì ông Lâm Văn Sáng sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

Anh Nguyễn Văn Thủy, SN 1988, trú tại: Thôn Kè, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nhắn tìm chị Thân Thị Huệ, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ ngày 29/8/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Huệ ở đâu về ngay để giải quyết việc ly hôn với anh Thủy. Nếu chị Huệ không có mặt thì anh Thủy sẽ yêu cầu TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-luat/nhan-tin/thong-bao-tim-kiem-nguoi-vang-mat-tai-noi-cu-tru-so-51/2016-p1-159596.html