Thời tiết bất thường ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân Nghệ An

Không chỉ xảy ra tố lốc, mưa đá ở các huyện miền Tây, thời gian gần đây, thời tiết diễn biến thất thường ở hầu khắp các địa phương Nghệ An khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Thời gian gần đây, thời tiết diễn biến cực đoan, nắng mưa đan xen khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Sáng 29/3, khu vực thành phố Vinh xảy ra mưa khá lớn vào đầu giờ sáng, trời tối. Mưa gió diễn ra vào thời điểm người dân đi làm, học sinh đi học nên dẫn đến ách tắc giao thông cục bộ.

Trận mưa đá diễn ra chiều 28/3 tại các huyện miền Tây với thời gian khoảng nửa tiếng đồng hồ, một số nơi hạt mưa đá có kích thước khá lớn. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Đặc biệt chiều tối ngày 28/3, tại nhiều huyện miền Tây như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Anh Sơn… bất ngờ xảy ra tố lốc, mưa đá, may mắn không thiệt hại lớn đến cây trồng, nhà cửa của người dân.

Mưa đá làm thủng mái fibro xi măng một hộ gia đình ở bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: Cơ sở cung cấp

Tại huyện Kỳ Sơn, mưa đá kèm gió mạnh diễn ra tại các xã Mường Lống, Mỹ Lý, Huồi Tụ vào thời điểm cuối chiều với thời gian gần 1 giờ đồng hồ. Tại bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, giáp biên giới Việt - Lào, theo ông Già Nỏ Chò - Bí thư Chi bộ bản, đây là lần đầu tiên diễn ra mưa đá với thời gian khá lâu, hạt đá có kích thước khá lớn, số lượng nhiều nên một số hộ bị đá làm thủng mái ngói fibro xi măng, một số cây trồng bị rụng lá, gãy cành nhỏ.

Mái nhà của một hộ dân bản Phá Chiếng bị mưa đá làm hư hỏng. Ảnh: CSCC

Ông Lô Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, 2 bản Xằng Trên và Phá Chiếng có 54 hộ bị mưa đá làm ảnh hưởng. Đa số các hộ bị thiệt hại nhẹ, hư hỏng mái tôn, mái fibro ximăng. Có 5 hộ bị thiệt hại nặng, UBND xã đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý thăm các hộ dân bị thiệt hại ở bản Phá Chiếng. Ảnh: CSCC

Tại huyện Anh Sơn, tố lốc chiều 28/3 đã làm gãy đổ cây cối và sập mái tôn lợp một số nhà dân xã Tào Sơn, tốc mái tôn một dãy phòng học và nhà để xe tại Trường THCS Tào Sơn. Tại huyện Quỳ Châu, mưa đá diễn ra tại thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh, một số xã khác thì xảy ra mưa, sấm sét khá lớn. Sét đánh làm chết đàn lợn 4 con của một hộ gia đình ở xã Châu Bính.

Tố lốc, gió mạnh làm sập mái tôn nhà để xe Trường THCS Tào Sơn. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, thời gian tới, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn diễn ra, người dân cần theo dõi sát tình hình và có sự chuẩn bị, phòng chống chủ động để hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Sét đánh chết đàn lợn 4 con của 1 hộ gia đình ở xã Châu Bính (Quỳ Châu). Ảnh: Cơ sở cung cấp

Cụ thể, đêm 28 đến ngày 29/3, áp cao lục địa tăng cường yếu, đến khoảng ngày 30-31/3, vùng áp thấp nóng phía Tây có khả năng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam và hình thành rãnh áp thấp. Khoảng 1-2 ngày cuối, rãnh áp thấp này bị nén, đẩy dịch dần xuống Nam bởi áp cao lục địa ở phía Bắc có khả năng gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, dự báo từ 31/3 đến 7/4 có nắng nóng trên hầu hết các địa phương ở Nghệ An, một số nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 26 độ C như TX Thái Hòa, Quỳ Châu, Quế Phong… có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn.

Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thoi-tiet-bat-thuong-anh-huong-den-cuoc-song-sinh-hoat-cua-nguoi-dan-nghe-an-post286980.html