Thói quen làm xấu môi trường

Hình thành từ vùng sông nước, kênh rạch đan xen, quá trình phát triển đô thị ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn gặp không ít khó khăn, nhất là giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường.

“Ngay từ khi được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV vào năm 2012, thị trấn đã tập trung công tác quản lý đất công, trật tự xây dựng, cũng như quy hoạch hạ tầng cơ sở, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất... Song, “Môi trường và an toàn thực phẩm” là tiêu chí khó, bởi phát triển hạ tầng cơ sở cần nguồn đầu tư lớn, phối hợp thực hiện phải đồng bộ. Nhất là thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân là chuyện không thể sớm chiều”, ông Nguyễn Triều Ấm, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, tâm tư.

Ô nhiễm

Thị trấn Năm Căn có nhiều ao hồ, trước đây nguồn nước luôn lưu thông với các tuyến sông lớn khi thủy triều lên xuống. Song, quá trình xây dựng đô thị, quy hoạch đường sá, phát triển các khu dân cư, ao hồ ngày một thu hẹp, người dân vẫn có thói quen vứt rác thải bừa bãi, trôi lấp miệng cống làm cản trở dòng nước lưu thông.

Nhiều ao hồ nằm trong khu dân cư.

“Hiện trên địa bàn thị trấn có hơn 10 ao hồ tự nhiên, nằm trong các khu dân cư, hầu hết bị người dân cất nhà lấn chiếm, dưới ao rác thải sinh hoạt vướng víu làm chậm dòng chảy, trở thành ao tù và nguồn nước bị ô nhiễm. Thời gian qua, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như kiểm tra các khu dân cư gần ao hồ. Tuy nhiên, rất khó phát hiện xử lý vi phạm, bởi người dân không trực tiếp ném rác xuống ao mà khoét lỗ sàn nhà rồi tuôn rác xuống cho trôi ra ao. Hằng năm thị trấn đều phải tổ chức lực lượng đi thu dọn rác trong ao tù”, ông Lê Hữu Tài, công chức Ðịa chính - Xây dựng - Ðô thị và Môi trường thị trấn Năm Căn, cho biết.

Không chỉ khó khăn trong việc xử lý vệ sinh ở các ao tù, tình trạng rác thải bừa bãi ven đường, nơi công cộng cũng nan giải. Mặt khác, hộ gia đình nhà ở ven sông sử dụng nhà vệ sinh trực tiếp xuống sông, hoặc có làm hầm tự hoại nhưng chưa đảm bảo theo quy định vẫn còn ở nhiều tuyến dân dọc theo các tuyến sông lớn.

Bên cạnh đó, không ít cơ sở, hộ dân nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm siêu thâm canh không xử lý nước trước mà trực tiếp xả thải ra môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước chung, gây thiệt hại cho người nuôi tôm.

Dốc toàn lực để cải thiện

Theo kế hoạch, năm 2023 thị trấn Năm Căn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tuy nhiên, hết quý I/2023 thị trấn chỉ thực hiện đạt 5/9 tiêu chí, trong 4 tiêu chí chưa đạt có “Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị”. Nội dung chưa đạt ở tiêu chí này là thiếu cây xanh tạo mỹ quan nội ô, tỷ lệ hộ gia đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình còn thấp; ao tù còn nhiều, hệ thống thu gom rác thải chưa đảm bảo, các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa xử lý nước thải đúng theo quy định; còn nhiều hộ gia đình nhà ở ven sông sử dụng nhà vệ sinh chưa có hầm tự hoại...

Ðịa phương đang di dời các hộ dân sống dọc theo sông Cửa Lớn vào khu tái định cư để xây dựng bờ kè.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chi bộ, khóm đẩy mạnh tuyên truyền, phát động Nhân dân trồng hoa theo tuyến lộ. Bên cạnh đó, củng cố tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường và tăng cường giám sát, kiểm tra việc xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cũng như vận động các hộ dân lựa chọn những mô hình xây nhà vệ sinh phù hợp với từng cụm, tuyến dân cư, từng hộ gia đình... Ðồng thời, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Người dân được di dời, bờ kè được xây dựng tại khu vực chợ Năm Căn (Khóm 2) giúp chống sạt lở và giữ gìn vệ sinh môi trường.

“Thị trấn tăng cường vận động xã hội hóa đầu tư san lấp các ao tù để xây dựng khu dân cư mới. Ðồng thời, di dời một số hộ dân sống dọc theo sông Cửa Lớn vào khu tái định cư, tiến hành xây dựng bờ kè chống sạt lở. Các công việc này nếu sớm được thực hiện hoàn thành thì vấn đề vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị ở thị trấn sẽ được cải thiện”, ông Ðoái Công Sự, công chức Ðịa chính - Xây dựng - Ðô thị và Môi trường thị trấn Năm Căn, cho hay.

Ðến cuối năm 2023, thị trấn Năm Căn cơ bản đã thực hiện đạt 9/9 tiêu chí và 52/52 nội dung tiêu chí. “Lẽ ra thị trấn Năm Căn đã đủ điều kiện để được cộng nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Song, thà chậm mà chắc, thị trấn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Dự kiến sẽ đề nghị về trên xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trong quý I/2024”, ông Nguyễn Triều Ấm trải lòng./.

Mỹ Pha - Quách Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thoi-quen-lam-xau-moi-truong-a30812.html