Thời kỳ Perestroika định mệnh ở Liên Xô qua ảnh

Đài Sputnik giới thiệu các độc giả chùm ảnh ghi lại thời kỳ Perestroika (tức thời kỳ cải tổ) có tính chất quyết định số phận của Liên bang Xô viết.

Tháng 5/1985, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev đã phát động mở ra một thời kỳ Perestroika (cải tổ) trong nhiều lĩnh vực từ chính trị tới kinh tế-xã hội, và cuối cùng dẫn tới cuộc khủng hoảng trong mọi mặt và cả sự sụp đổ của Liên Xô.

Ông Mikhail Gorbachev tham dự Tại Đại hội lần thứ 27 Đảng Cộng sản Liên Xô tháng 2 năm 1986 tổ chức ở Moscow, CHXHCN Xô Viết Nga.

Năm 1988, ông Mikhail Gorbachev có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Trong giai đoạn cải tổ này ở Liên Xô, “ngoại giao trẻ em” trở nên phổ biến ở Liên Xô. Năm 1988, học sinh Mỹ 9 tuổi tới từ Los Angeles là nhà ngoại giao nhỏ tuổi nhất tới Nga mang theo thông điệp hòa bình. Cậu bé đã tới Moscow, Leningrad và Kiev để tham gia các buổi giao lưu.

Ngày 30/5/1990, Tổng thống Liên Xô Gorbachev lần đầu tiên sang công du Mỹ.

Trong giai đoạn cải tổ này, tất cả những ấn phẩm văn chương bị cấm đoán trước đó đều được xuất bản.

Năm 1985, Tổng thống Liên Xô Gorbachev chính thức ký sắc lệnh quy định về việc cấm uống rượu bia.

Năm 1979, các kios ở Moscow bắt đầu bán Pepsi.

Ngày 8/12/1987, cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô diễn ra ở Washington.

Hôm 31/1/1990, cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald’s đầu tiên được mở bán ở Moscow.

Tổng thống Liên Xô Gorbachev hội kiến Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ngày 29/5/1988. Tổng thống Mỹ Reagan có bài thuyết giảng về thị trường tự do tại Đại học Quốc gia Moscow.

Nmw 1991, một sự kiện kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Liên Xô Mikhail Bulgakov ở Moscow.

Tháng 3/1989, cuộc bầu cử đại biểu tổ chức ở Moscow. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của cơ quan chính phủ tối cao, trong đó các cử tri lần đầu bỏ phiếu lựa chọn giữa các ứng viên.

Hình ảnh trong cuộc triển lãm mang tên “Liên Xô: Perestoika”.

Nhiều người dân Liên Xô kiên nhẫn xếp hàng chờ mua những đôi giày nhập khẩu có giá bằng cả tháng lương của một kỹ sư.

Lễ hội quốc tế mà Liên Xô lần đầu tiên tổ chức là “Rock vì hòa bình” diễn ra tháng 5/1988 ở Moscow.

Thanh Nga (theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/thoi-ky-perestroika-dinh-menh-o-lien-xo-qua-anh-728900.html