Thọ Xuân: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt

Sáng 28/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý I/2024 và triển khai kế hoạch chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 30 xã, thị trấn trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường quán triệt, triển khai kế hoạch.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường đã triển khai, quán triệt Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2024 của Huyện ủy Thọ Xuân về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chuyên đề tập trung vào hai vấn đề lớn, gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong giai đoạn hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã truyền đạt chuyên đề “Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện”.

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật có một số điểm mới quan trọng như: Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định, đưa ra sáng kiến công dân; các hình thức Nhân dân bàn và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân và đất nước.

Luật còn có một số quy định mới về việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị và bổ sung thêm hình thức công khai mới, quy định về thời điểm công khai.

Lê Thơ (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/tho-xuan-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-moi-cho-can-bo-chu-chot-nbsp/210244.htm