Thổ Nhĩ Kỹ sẽ ở lại Iraq cho tới khi IS bị đẩy khỏi Mosul

An Bình

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-10, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tuyên bố các binh sĩ nước này sẽ tiếp tục đồn trú tại trại quân sự Bashiqa ở miền Bắc Iraq cho tới khi Tổ chức Hồi giáo IS bị đẩy lui khỏi thành phố Mosul.

Trả lời phỏng vẫn hãng thông tấn Anadolu, ông Kurtulmus nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia chiến dịch đẩy lui các phần tử thánh chiến khỏi Mosul, miễn là lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) không được tham gia hoạt động này. Trước đó, Iraq đã đề nghị HĐBA LHQ tổ chức họp khẩn về sự hiện diện không được phép của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc nước này. Đáp lại, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho rằng phản ứng của Iraq là “khó hiểu” đồng thời khẳng định Ankara sẽ duy trì lực lượng để đảm bảo nhân lực của vùng này không thay đổi.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156027_tho-nhi-ky-se-o-la-i-iraq-cho-to-i-khi-is-bi-da-y-.aspx