Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi ngừng bắn ở đông Aleppo

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi xây dựng thỏa thuận ngừng bắn ở đông Aleppo khi quân đội chính phủ Syria đang thắng thế và liên tục tái chiếm được nhiều vị trí quan trọng từ tay phe nổi dậy.

Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ phe đối lập Syria tại Aleppo

Ngày 2.12, ông Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng chiến sự tại đông Aleppo cần chấm dứt "càng sớm càng tốt". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định lập trường của nước ông là Tổng thống Bashar Assad không còn được coi là lãnh đạo của Syria.

"Chúng tôi tin rằng ông Assad không có khả năng để xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong nước", ông Cavusoglu nói.

"Chúng ta cần phải nhìn vào thực tế. Người mà giết đến 600.000 người thì không nên tồn tại ở bất cứ đất nước nào", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Bình luận của ông Cavusoglu được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Ankara. Khi đó, hai bên cho thấy không có nhiều dấu hiệu hiệp định ngừng bắn mới sẽ được ký kết.

Tại Syria, Nga ủng hộ chính phủ Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe đối lập và muốn lật đổ Tổng thống Assad.

Theo Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, khoảng 31.500 thường dân đã rời khỏi khu vực do phe đối lập kiểm soát để sang khu vực do chính phủ Syria kiểm soát trong tuần qua. Tuy nhiên, nhiều người được cho là đã bị bắt và ít nhất 45 thường dân bị bắn chết khi đang cố rời khỏi khu vực chiến sự sang vùng an toàn.

Ngày 2.12, thị trấn al-Tal vốn nằm trong tay phe đối lập đã được tái chiếm sau một thỏa thuận cho phép các chiến binh nổi dậy và gia đình họ rời khỏi thị trấn. Tổng cộng có khoảng 2.000 người đã rời khỏi al-Tar.

Thiên Hà (theo AP)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tho-nhi-ky-keu-goi-ngung-ban-o-dong-aleppo-49982.html