Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Giáo sĩ Gulen có thể trốn sang Canada

Giới chức Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29-7 tiếp tục đưa ra những cáo buộc mới nhằm vào Giáo sĩ Fethullah Gulen để gây sức ép buộc Mỹ sớm dẫn độ ông này về nước. Đồng thời, cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo khả năng Giáo sĩ Fethullah Gulen có thể bỏ trốn sang các quốc gia láng giềng của Mỹ.

Phát biểu trên Đài truyền hình Haberturk, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết, Giáo sĩ Fethullah Gulen đã lên kế hoạch về nước nếu cuộc đảo chính hôm 15-7 thành công.

Ông Bekir Bozdag nói: “Kế hoạch của hắn sẽ là phá hủy tất cả và thành lập một đế chế riêng của hắn, tạo nên một đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn khác biệt. Nhưng sự thất bại đã buộc hắn phải chuyển hướng”. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ còn nhấn mạnh thêm rằng, Giáo sĩ Fethullah Gulen hiện đang sống ở bang Pennyslvania của Mỹ và chính quyền Ankara đang gia tăng sức ép để buộc Washington cho phép dẫn độ ông về nước.

Giáo sĩ Fethullah Gulen. ảnh: Reuters

Vì thế, các nguồn tin tình báo cho thấy, Giáo sĩ Fethullah Gulen đã tìm hiểu việc xin định cư ở nước khác, có thể là Australia, Mexico, Canada, Nam Phi hoặc Ai Cập. Tuy nhiên, theo một nguồn tin chưa được thẩm định, nhiều khả năng, Giáo sĩ Fethullah Gulen sẽ xin định cư tại Canada.

Sông Thương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tho-nhi-ky-canh-bao-giao-si-gulen-co-the-tron-sang-canada-402139/