Thợ hàn bất cẩn, 3 cửa hàng ở quận 7 khóc hận

Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói lửa bốc lên nghi ngút tại 1 cửa hàng điện lạnh trên đường Lê Văn Lương rồi lan qua 2 cửa hàng bên cạnh.

Lực lượng chức năng đang khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng đang khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 27-7, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một cửa hàng sửa chữa điện lạnh, trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Quy, quận 7, TP HCM).

Khi đến kiểm tra, nhiều người thấy khói lửa bốc lên nghi ngút liền hô hoán, cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khắp cửa hàng rồi lan sang 2 cửa hàng kế bên.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã phun nước dập lửa, đồng thời di chuyển đồ đạc, tài sản và các vật dụng ra ngoài.

Vụ cháy khiến 3 cửa hàng bị thiệt hại nặng.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cửa hàng sửa chữa điện lạnh cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, 2 cửa hàng kế bên bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người thợ hàn xì cửa hàng điện lạnh đã bất cẩn khiến các vật dụng bắt lửa.

Tin-ảnh: Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tho-han-bat-can-3-cua-hang-o-quan-7-khoc-han-20170727144414505.htm