Thiếu tiền tiêu xài, con gái dẫn bạn về nhà "khuân" két sắt của mẹ

Hết tiền tiêu xài, Tâm lên kế hoạch rủ hai bạn chơi chung về nhà trộm két sắt của mẹ ruột bên trong chứa tổng tài sản 140 triệu đồng.

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 22/11, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đã đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt các bị cáo Phạm Nguyễn Hữu Tâm (SN 1992), Hoàng Bảo Hiếu (SN 1991), Lê Minh Thiện (SN 1988, cùng ngụ TP. Biên Hòa) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản .

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: báo ANTĐ

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, vào 12h30 ngày 22/2, do thiếu tiền tiêu xài nên Tâm rủ Hiếu và Thiện đến nhà mình tại phường Tân Phong (TP Biên Hòa) để trộm tài sản. Những người trong gia đình đi vắng nên cô gái 24 tuổi mở khóa cho bạn vào nhà lục lọi.

Thấy két sắt của mẹ, Tâm cùng hai người bạn khiêng đi nơi khác đục phá và lấy được 110 triệu đồng cùng kiềng, lắc, dây chuyền vàng và một số giấy tờ quan trọng khác. Tổng giá trị tài sản mà nhóm này lấy được khoảng 140 triệu đồng.

Trở về nhà và phát hiện mất két sắt, mẹ cô gái trình báo sự việc lên cơ quan công an. Ngày 11/5, nhà chức trách xác định Tâm cùng hai người bạn liên quan vụ án nên tổ chức bắt giữ .

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/thieu-tien-tieu-xai-con-gai-dan-ban-ve-nha-khuan-ket-sat-cua-me-a171102.html