Thiếu tá Phan Thành Trung: Đam mê cải tiến kỹ thuật

Trải qua 29 năm công tác, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Thành Trung-Phó Trạm trưởng Trạm sửa chữa (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã có hơn 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 4 sáng kiến đạt giải cao tại các hội thi. Những sáng kiến này không chỉ được áp dụng vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn có thể ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp THPT, Phan Thành Trung tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hơn 1 năm sau, anh được cử đi học sửa chữa ô tô, rồi được xét chuyển quân nhân chuyên nghiệp và về công tác tại Trạm sửa chữa cho đến nay. Trải qua 29 năm công tác với nhiều cương vị khác nhau, nhưng ở đâu, anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Trung chia sẻ: “Đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ sửa chữa, đảm bảo kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Nhiệm vụ nặng nề nên cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn phải nỗ lực. Riêng bản thân tôi là Phó Trạm trưởng nên phải tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào hoạt động của cơ quan, đơn vị”.

Thiếu tá Phan Thành Trung (bìa trái) bên sáng kiến xe nâng hạ phuy xăng, dầu, mỡ, vật tư. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thực tế cho thấy, một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh do môi trường, khí hậu và quá trình sử dụng lâu nên các chi tiết bị ăn mòn, hư hỏng cần được sửa chữa, bảo dưỡng. Yêu cầu đặt ra cho việc bảo dưỡng, sửa chữa và gia công chi tiết đòi hỏi chất lượng cao, giá thành thấp. Đối với những cụm chi tiết không thể gia công sửa chữa, Thiếu tá Trung chủ động liên hệ mua hoặc đến các bãi xe thanh lý để tìm kiếm thay thế, đảm bảo đồng bộ.

Sáng kiến xe nâng hạ phuy xăng, dầu, mỡ, vật tư của Thiếu tá Trung đạt giải nhì tại Hội thi cải tiến kỹ thuật Quân khu 5 năm 2019. Trước đây, việc nâng hạ, di chuyển vật tư, máy móc, phuy xăng, dầu, mỡ từ trên thùng xe ô tô xuống để đưa đến vị trí cần xếp đặt cần tới khoảng 5 người và mất nhiều thời gian. Xuất phát từ thực tiễn đó, anh đã nghiên cứu thiết kế thành công xe nâng hạ phuy xăng, dầu, mỡ, vật tư. Thiết bị này cấu tạo khá đơn giản gồm: bánh xe, khung xe, hệ thống bơm thủy lực, giá đỡ. Chỉ cần đưa xe nâng vào vị trí, cố định giá đỡ của xe vào vật cần nâng, hạ rồi di chuyển xe đến vị trí cần sắp xếp và hạ van, đưa vật tư vào nơi lưu giữ. Thiết bị này khi thay đổi giá, bàn nâng còn có tác dụng nâng, hạ các loại vật tư khác lên, xuống thùng xe ô tô và di chuyển đến vị trí xếp đặt theo ý muốn. Ngoài ra, thiết bị này có ưu điểm là gọn, nhẹ, hoạt động được trong các môi trường không gian chật hẹp, giảm nhân công, tiết kiệm được thời gian, độ an toàn cao.

6 năm liền (2015-2020), Thiếu tá Phan Thành Trung đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2018 và 2021 được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quân. Ngoài ra, anh còn được Chính ủy và Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen.

Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thiếu tá Trung và cộng sự đã nghiên cứu cho ra đời máy phụ khử khuẩn sử dụng trong phòng-chống dịch. Ưu điểm của thiết bị này là có thể đặt lên xe máy để di chuyển, không cần mang vác. Không chỉ dùng khử khuẩn, thiết bị này còn được sử dụng để phun hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật… Sáng kiến này được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng giải nhì tại Hội thi cải tiến kỹ thuật năm 2021.

Nói về Thiếu tá Phan Thành Trung, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Rmah Gi-nhân viên Trạm sửa chữa-cho biết: “Đồng chí Phan Thành Trung là người chỉ huy gương mẫu. Không những vậy, anh còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt thành tích cao và được áp dụng rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị. Chúng tôi luôn cố gắng học theo anh để có nhiều sáng kiến phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh”.

Trên cương vị là Phó Trạm trưởng Trạm sửa chữa, Thiếu tá Trung đã cùng tập thể đơn vị tham mưu, đề xuất với cấp trên nâng cấp, đồng bộ điện hóa và chuyển đổi hệ thống lái cơ khí sang hệ thống lái thủy lực cho 7 xe thiết giáp PTR-152, bảo dưỡng sửa chữa 34 ô tô các loại của lực lượng vũ trang tỉnh. Ngoài ra, anh còn cùng các đồng đội cơ động lực lượng sửa chữa, đảm bảo kỹ thuật cho các đơn vị khi có phương tiện, trang-thiết bị gặp trục trặc, hư hỏng; đồng thời sửa chữa đảm bảo kỹ thuật cho các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh.

Trao đổi với P.V, Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhận xét: Thiếu tá Phan Thành Trung là một trong những cán bộ có nhiều thành tích xuất sắc. Những sáng kiến của anh không chỉ đạt giải cao trong các cuộc thi mà còn áp dụng vào quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

VĨNH HOÀNG

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/744/202210/thieu-ta-phan-thanh-trung-dam-me-cai-tien-ky-thuat-5793489/