Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh: Dân vận khéo để phá án

Gần 20 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) luôn hăng hái, năng nổ, là điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo của đơn vị.

Phụ trách đơn vị chủ công, mũi nhọn của Phòng Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh luôn tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, Giám đốc Công an tỉnh trong phòng, chống tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Mỗi vụ án xảy ra, anh đều tham mưu nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ, không để hình thành “điểm nóng” về trật tự xã hội, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến “tín dụng đen” của băng nhóm tội phạm.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh.

Năm 2022, qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng chí xác định một nhóm có biểu hiện hoạt động cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Mía, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang). Đây là chợ đầu mối lớn của tỉnh, chuyên buôn bán các loại quả, nông sản với hàng nghìn tiểu thương trong, ngoài tỉnh đến giao thương, buôn bán mỗi ngày.

Dự án xây dựng chợ Mía do UBND xã Tân Mỹ làm chủ đầu tư được Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Hoàng Gia Phát (gọi tắt là Công ty Hoàng Gia Phát) trúng thầu thi công vào năm 2015. Đến năm 2016, thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, Công ty Hoàng Gia Phát được UBND TP Bắc Giang giao thầu tổ chức kinh doanh, khai thác, quản lý 86 ki ốt và sân chợ trong thời gian 25 năm.

Với vai trò Trưởng Ban Quản lý chợ Mía, Nguyễn Văn Nhận (SN 1980), trú tại đường Đào Sư Tích 1, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) tuyển chọn nhiều đối tượng côn đồ, hung hãn về làm việc tại chợ với mục đích cưỡng đoạt tiền của tiểu thương, lái xe. Chúng tự đặt ra “luật” buộc các chủ hàng, lái xe ra vào chợ phải nộp tiền cao hơn quy định, kể cả các xe giao, nhận hàng ở ngoài khu vực chợ cũng phải nộp tiền. Nếu không nộp, các đối tượng sẵn sàng đe dọa, chửi bới, cấm xuống hàng, đuổi đi xa chợ thậm chí tạo cớ hành hung, gây sự.

Quá trình trinh sát, Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh gặp gỡ nhiều người dân, lắng nghe ý kiến của bà con để có những thông tin cần thiết. Xét thấy tính chất hoạt động của các đối tượng ở chợ Mía theo kiểu băng nhóm, có đối tượng chỉ huy cầm đầu và sử dụng đàn em có “số má”, Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh chủ động tham mưu, báo cáo lãnh đạo đơn vị, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh chủ trì họp, triển khai nhiệm vụ tại đơn vị.

Do nhóm đối tượng đều quen mặt các tiểu thương, lái xe, chủ hàng, thấy có người lạ xuất hiện là nghi ngờ nên các trinh sát phải hóa trang, mật phục, đóng giả thành những lái xe, chủ hàng, thậm chí trong vai bốc vác ăn ở tại chợ, theo các chuyến hàng.

Một nhóm trinh sát khác bí mật gặp gỡ, động viên các bị hại, đề nghị cung cấp thông tin liên quan. Với những lái xe đường dài từ miền Trung, miền Nam ra, các trinh sát kín đáo thu thập thông tin qua điện thoại, rồi về tận địa phương nơi họ sinh sống gặp trực tiếp để có thông tin. Đến tháng 8/2022, chuyên án đã được triệt phá thành công, Nguyễn Văn Nhận cùng 10 đối tượng khác bị bắt giữ và khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh còn hướng dẫn, chỉ đạo các cán bộ trinh sát trong Đội chủ động phối hợp với công an các huyện, TP trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình địa bàn, tạo điều kiện phát triển KT-XH.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, nhiều năm liền, Thiếu tá Hoàng Ngọc Anh đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, trong đó có hai năm liên tiếp (2020 và 2021) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bài, ảnh: Lưu Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/408813/thieu-ta-hoang-ngoc-anh-dan-van-kheo-de-pha-an.html