Thiếu tá Chu Văn Ba- gương sáng cho cán bộ,chiến sĩ noi theo

Thiếu tá Chu Văn Ba, sinh năm 1989, quê ở xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, hiện nay đang giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí là một trong những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thiếu tá Chu Văn Ba hướng dẫn chiến sĩ luyện tập các động tác võ thuật

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục Quân 1, sĩ quan trẻ Chu Văn Ba được phân công về Sư đoàn 3, Quân khu 1 công tác và được giao chức trách Trung đội trưởng. Đồng chí Ba chia sẻ: Ngày đó, khi mới nhận công tác có nhiều thứ phải học tập, từ phương pháp chỉ huy, phương pháp huấn luyện đến cách quản lý, giáo dục bộ đội. Tuy thời gian đầu còn nhiều khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng học hỏi từ các đồng chí, đồng đội để có thêm nhiều kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện bản thân hơn.

Năm 2019, đồng chí Ba được điều động về công tác tại Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ những ngày đầu công tác tại trung đoàn 123, Thiếu tá Ba luôn xác định rõ chức trách nhiệm vụ, an tâm tư tưởng công tác, tích cực tu dưỡng rèn luyện bản thân; tiếp tục trau dồi, học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức từ đồng chí, đồng đội, xác định tốt nhiệm vụ. Với sự phấn đấu nỗ lực của bản thân, được sự tín nhiệm của thủ trưởng các cấp, năm 2021, đồng chí Ba được tổ chức bổ nhiệm giữ chức vụ phó Đại đội trưởng, rồi Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123. Không phụ sự kỳ vọng của chỉ huy các cấp, đồng chí nhận thức rõ trên cương vị cao hơn thì càng phải gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội, phấn đấu là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Nổi bật, hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí luôn nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, khiêm tốn, chịu khó học hỏi nâng cao kiến thức về mọi mặt, có phương pháp lãnh đạo phù hợp, sâu sát, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Ba đã tham mưu, đề xuất với đơn vị một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện như: nâng cao chất lượng soạn thảo giáo án, sổ sách huấn luyện cho đội ngũ cán bộ Trung đội; ứng dụng sáng kiến “Loa đa năng”, “mô hình đường ngắm đúng vào mục tiêu” có giá trị thực tiễn áp dụng trong quá trình huấn luyện chiến thuật của đơn vị bảo đảm đạt hiệu quả cao.

Thiếu tá Dương Thời Lý, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 cho biết: Trong thời gian công tác, học tập, rèn luyện tại đơn vị, đồng chí Ba không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện tốt các chế độ của người chỉ huy, nêu cao tinh thần học hỏi, cần cù, sáng tạo của người quân nhân. Cùng đó, đồng chí Ba luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động của đơn vị, địa phương; tổ chức huấn luyện chiến sĩ chặt chẽ, chất lượng, bảo đảm duy trì nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm điều lệnh, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Về kết quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá Chu Văn Ba đã được các cấp khen thưởng về các nội dung như: thực hiện công tác dân vận; chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động và tích cực tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo; hằng năm đều đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Tiểu biểu năm 2022, đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; tháng 5/2023, đồng chí được phong quân hàm Thiếu tá trước niên hạn.

ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/622339-thieu-ta-chu-van-ba-guong-sang-cho-can-bochien-si-noi-theo.html