Thiết giáp Stryker của Mỹ được Bulgaria chọn mua để thay thế sản phẩm từ thời Liên Xô

Ngày 9/11/2023, Quốc hội Bulgaria đã thông qua việc mua 183 xe bọc thép Stryker từ Mỹ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược quốc phòng quốc gia.

Quyết định đặt mua thiết giáp Stryker từ Mỹ nhận được 135 phiếu ủng hộ, 2 phiếu trắng trong khi có 55 phiếu chống từ Đảng Xã hội Bulgaria (vốn có đường lối ủng hộ Điện Kremlin).

Trước đó vào tháng 9/2023 Mỹ cho biết, họ sẵn sàng bán phương tiện quân sự này cho Bulgaria.

Được biết thương vụ không chỉ bao gồm việc mua các phương tiện chiến đấu quân sự hạng nặng mà còn cả các phương tiện phụ trợ, cùng với hệ thống thông tin và liên lạc.

Tổng chi phí cho thương vụ ước tính vào khoảng 2,2 tỷ leva (1,12 tỷ euro), trong khi chi phí cho đạn dược mua thêm là 300 triệu leva (153,38 triệu euro).

Được biết Bulgaria đã đặt mua nhiều phiên bản của thiết giáp Stryker trong thỏa thuận này với Mỹ.

Trong đó có 90 xe chiến đấu bộ binh XM1296 - Dragoon, đây là biến thể hiện đại vừa có khả năng hỗ trợ hỏa lực, vừa có khả năng vận chuyển quân.

Ngoài ra, còn có 17 xe vận chuyển bộ binh M1126.

Đơn đặt hàng của Bulgaria còn bao gồm 9 xe công binh M1132.

13 xe chỉ huy M1130 cũng nằm trong thương vụ này. Đây là phiên bản được trang bị hệ thống chỉ huy và liên lạc tiên tiến, chúng đóng vai trò quan trọng như các sở chỉ huy di động.

Thỏa thuận này cũng liên quan đến việc cung cấp 24 xe sơ tán y tế M1133, được thiết kế để hỗ trợ y tế và sơ tán thương vong.

Cuối cùng là 10 xe trinh sát hạt nhân, sinh học và hóa học M1135, đây là phiên bản được thiết kế sửa đổi để chuyên phát hiện và đánh giá các mối đe dọa hạt nhân, sinh học và hóa học.

Kế hoạch thanh toán cho việc mua sắm này được cấu trúc trong nhiều năm, bắt đầu từ năm 2023 và kết thúc vào năm 2027.

Đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào đầu năm 2025, với đợt giao hàng cuối cùng. lô sẽ đến vào quý 1 năm 2028.

Bộ trưởng Quốc phòng Todor Tagarev của Bulgaria, phát biểu trước Quốc hội, nhấn mạnh rằng việc mua sắm này sẽ giúp nâng cao sức mạnh của quân đội nước này.

Ông Todor Tagarev cho rằng thương vụ được ký kết thành công là kết quả đàm phán từ các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Bulfaria trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, ông Todor Tagarev đã công bố kế hoạch thành lập một trung tâm bảo trì chuyên dụng cho những phương tiện thiết giáp này đặt tại nhà máy vũ khí Terem.

Cơ sở này không chỉ nhằm mục đích phục vụ đội xe thiết giáp của Bulgaria, mà còn dự kiến sẽ đóng vai trò là trung tâm bảo trì trong khu vực cho xe Stryker đang được sử dụng trên khắp châu Âu.

Thiết giáp Stryker là phương tiện chiến đấu bọc thép 8 bánh, chúng cung cấp một giải pháp tuyệt vời giữa xe tăng và xe bọc thép chở quân.

Loại phương tiện bọc thép này do nhà sản xuất General Dynamics Land Systems phát triển cho quân đội Mỹ.

Chúng đã được đưa vào sử dụng từ năm 2002 và đã từng tham chiến ở Iraq, Afghanistan, Syria và hiện nay là Ukraine.

Stryker có thể hoạt động trong các địa hình phức tạp với độ cơ động cao.

Stryker phiên bản M1126 chở quân có trọng lượng 16,47 tấn, chiều dài 6,9 m, chiều rộng 2,7 m và chiều cao 2,6 m.

Xe được trang bị một động cơ diesel Caterpillar 3126 có công suất 350 mã lực. Với động cơ này giúp xe cơ động tối đa 100 km/h.

Tầm hoạt động của thiết giáp Stryker khi đổ đầy binh nhiên liệu là 530 km.

Xe ngoài kíp điều khiển 2 người thì còn có khả năng chở theo 9 binh sĩ với trang bị đầy đủ.

Xe được thiết kế với cửa khoang đổ quân phía sau giúp xe nhanh chóng triển khai quân cũng như bảo đảm an toàn cho binh sĩ khi ra vào xe.

Stryker tuy không có hiệu quả bằng xe chiến đấu bộ binh Bradley khi chiến đấu với xe tăng, nhưng bù lại chúng lại có sự cơ động cao. Đơn giá của thiết giáp này ở cấu hình chở quân vào khoảng 5 triệu USD mỗi chiếc.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thiet-giap-stryker-cua-my-duoc-bulgaria-chon-mua-de-thay-the-san-pham-tu-thoi-lien-xo-post557649.antd