Thị trường quà tặng 8/3: Giỏ quà hoa tươi 'ghép đôi' cùng trái cây, đồ uống hút khách

Giỏ quà độc đáo kết hợp hoa tươi cùng với trái cây hoặc đồ uống như trà sữa, cafe... đã 'phủ sóng' thị trường quà tặng dịp 8/3 năm nay.

Sát ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngoài những bó hoa tươi thắm hoặc giỏ trái cây, nhiều đơn vị kinh doanh còn sáng tạo giỏ quà kết hợp hoa tươi và trái cây đã được người tiêu dùng săn đón nhờ sự độc đáo và bắt mắt.

Giỏ hoa tươi kết hợp trái cây nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng từ khách hàng.

Với giỏ hoa quả, giá thành phụ thuộc vào số lượng quả, loại quả và loại hoa được cắm kèm theo. Trung bình mỗi giỏ hoa quả dao động từ 650.000 đồng đến 3 triệu đồng/giỏ đã được trang trí sẵn.

Trong đó, người bán sử dụng chủ yếu là các loại hoa nhập khẩu như hoa hồng nhung, hồng xanh, cẩm tú cầu, hoa hướng dương,... được nhập từ Hà Lan, Ecuador, Nhật Bản.

Cùng với các loại quả như nho xanh Nam Phi, nho sữa Hàn, táo Envy New Zealand, táo Tessa Hà Lan, cherry Úc…

Chị Thanh Vân, chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu trên phố Hàng Bông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, khách hàng thường ưa chuộng sử dụng các loại hoa quả nhập khẩu hơn hoa quả nội địa bởi mẫu mã đẹp, tươi sáng, độ bền cao, phù hợp sử dụng làm quà tặng.

Giỏ hoa quả nhập khẩu có giá lên tới hàng triệu đồng/giỏ.

Tại cửa hàng của chị Vân, hàng chục giỏ hoa quả được bày bán với đa dạng mẫu mã khác nhau. Chị cũng hỗ trợ khách đặt theo mẫu, tùy vào mức giá mà chị Vân sẽ lựa chọn loại hoa, quả phù hợp với túi tiền của khách hàng.

"Hiện tại cửa hàng của tôi đang đóng thêm khoảng 50 giỏ quà để trả khách đặt trước. Với những đơn lớn có giá trị 2 triệu trở lên, cửa hàng sử dụng hoàn toàn bằng hoa lan hồ điệp cùng các loại quả nhập khẩu khác” - chị Vân chia sẻ.

Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, chị Mai Phương, chủ cửa hàng hoa trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trước dịp lễ, cửa hàng đã bắt đầu tung ra hàng chục mẫu giỏ hoa quả kết hợp trái cây. Hình ảnh mẫu được trưng bày tại cửa hàng và đăng tải trên fanpage và hội nhóm.

“Do sử dụng hầu hết bằng hoa quả nhập khẩu nên giá thành sẽ đắt hơn so với giỏ hoa quả thông thường. Với những đơn công ty, doanh nghiệp đặt số lượng lớn, cửa hàng chiết khấu 10% trên tổng hóa đơn” - chị Phương chia sẻ.

Giỏ quà kết hợp đồ uống và hoa trở thành hot trend của giới trẻ.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng còn “ghép đôi” hoa tươi cùng đồ uống như trà sữa, cafe, trà,... hoặc bánh kem cỡ nhỏ thành giỏ quà dành tặng phái đẹp trong ngày 8/3.

Xu hướng mới nhanh chóng được nhiều cửa hàng đồ uống và cơ sở kinh doanh qua mạng lựa chọn kinh doanh.

Quán cafe “Xoài” trên đường Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đưa mẫu giỏ quà gồm đồ uống và hoa lên menu của quán. Giỏ quà thiết kế bằng một hộp đựng 2 ngăn được in tên riêng của người nhận; 1 cốc trà sữa, trà hoa quả hoặc cafe có dung tích 400ml; 1 thiệp chúc mừng và hoa tươi, phụ kiện trang trí.

Giá của mỗi giỏ quà dao động từ 90.000 đồng - 200.000 đồng/tùy loại. Chủ yếu phục vụ các đơn đặt hàng online dùng làm quà tặng, số ít phục vụ thực khách check in tại quán.

Set “Trà trong hoa” được tạo hình bó hoa xinh xắn. Ảnh: NVCC

“Cửa hàng chỉ đặt mua hộp giấy, còn việc trang trí hoa và phụ kiện đều được nhân viên thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, cửa hàng đang gấp rút chuẩn bị sẵn giỏ hoa. Khi đến thời điểm sát giờ giao hàng, chúng tôi mới bắt đầu pha chế đồ uống để có thể giữ được hương vị tươi ngon” - chị Tuyết, chủ cửa hàng chia sẻ.

Bên cạnh đó, chuỗi cafe “Twitter Beans Coffee” sáng tạo hàng nghìn set “trà trong hoa”. Mỗi set bao gồm hoa khô handmade đính kèm đồ uống trong thực đơn của quán có giá dao động từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/set.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thi-truong-qua-tang-8-3-gio-qua-hoa-tuoi-ghep-doi-cung-trai-cay-do-uong-hut-khach-post286925.html