Thị trường nhạc trực tuyến Việt Nam sắp có thêm đối thủ ngoại?

Mới đây, dịch vụ nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify đã đăng thông báo tuyển dụng nhân sự cho phần nội dung tiếng Việt.

Cùng với việc tuyển nhân sự biên tập viên nhạc Việt Nam, Spotify cũng tuyển dụng cả nhân sự nội dung mảng nhạc tiếng Thái và phụ trách bán hàng, marketing cho thị trường Phillipines và Indonesia. Tất cả các vị trí đều làm việc tại Singapore.

Nhiều khả năng dịch vụ nhạc trực tuyến này sẽ mở rộng hoạt động của mình tại thị trường Đông Nam Á. Trước đó dịch vụ này đã có ở Singapore, Malaysia, Philippines.

Trong năm ngoái, một dịch vụ nội dung quốc tế khác cũng có mặt tại Việt Nam là Netflix với hàng loạt nội dung độc quyền. Tuy nhiên đến lúc này, các dịch vụ nội dung quốc tế vẫn thua kém khá nhiều các dịch vụ trong nước, cả về cước phí và nội dung tiếng Việt.

Riêng thị trường nhạc trực tuyến tại Việt Nam, 2 dịch vụ gần như áp đảo thị trường lúc này là Zing Mp3 của VNG và Nhaccuatui . Cả 2 dịch vụ đều khá phong phú về nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, bên cạnh đó mức giá của cả 2 đang thấp hơn các dịch vụ quốc tế như Apple Music.

Lúc này vẫn chưa có thông tin cụ thể về Spotify sẽ hoạt động tại Việt Nam như thế nào cũng như chiến lược của họ tại thị trường trong nước. Tuy nhiên tại các quốc gia trong khu vực, Spotify tại Philippines đang có giá gần 60.000 đồng mỗi tháng, đắt nhất là tại anh với mức 300.000 đồng.

Tùng Linh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/noi-dung-so/thi-truong-nhac-truc-tuyen-viet-nam-sap-co-them-doi-thu-ngoai-2778321.html