Thị trường đồng phục học sinh: Hàng chuẩn bị sẵn, chờ người mua

Đồng phục học sinh được trưng bày khá nhiều tại Co.opmart Tuy Hòa. Ảnh: VÕ PHÊ

Dù chưa thể mở bán trực tiếp nhưng các nhà may, cơ sở cung cấp đồ đồng phục học sinh đã chuẩn bị nguồn hàng, phụ liệu… sẵn sàng phục vụ nhu cầu của học sinh khi bước vào năm học mới.

Giữ giá, kèm khuyến mãi

Thông tin từ các cơ sở kinh doanh, may đo đồng phục học sinh cho biết, tuy khó khăn trong công tác vận chuyển, chi phí vận chuyển, phụ liệu… tăng nhưng các cơ sở vẫn đảm bảo nguồn hàng, giữ giá ở mức ổn định đối với đồ may sẵn, công may theo yêu cầu, để phục vụ học sinh trong năm học mới. Hiện vải áo dài học sinh có giá dao động từ 250.000-320.000 đồng/bộ; vải may áo trắng giá từ 45.000-65.000 đồng/m; vải quần màu xanh, đen có giá 80.000 đồng/m… Tiền công may mỗi chiếc quần học sinh thường dao động từ 120.000-150.000 đồng, áo từ 100.00-120.000 đồng, áo đầm 120.000-160.000 đồng/cái, áo dài 250.000-350.000 đồng/bộ. Nếu may số lượng nhiều thì giá rẻ hơn do có thể tiết kiệm được nguyên phụ liệu, còn may lẻ thì công may cao hơn 40.000-50.000 đồng/bộ.

Nếu chọn đồng phục may sẵn, các mẫu quần dài dành cho học sinh cấp 1 có giá 120.000-150.000 đồng/quần, áo từ 100.000-130.000 đồng/áo, áo đầm bé gái 130.000-230.000 đồng/cái (tùy size). Đối với học sinh cấp 2, 3, quần áo may sẵn có giá bán khoảng 350.000-400.000 đồng/bộ. Theo các cơ sở kinh doanh, năm nay, đồng phục học sinh vẫn phổ biến với các tông màu chủ đạo là trắng, xanh đậm; chất liệu vải được dùng để may đồng phục nhiều nhất là kate, lanh gân, kaki, gấm Thái Tuấn, lụa Hàn… Những chất liệu vải này thường bền, hoa văn đẹp, tôn dáng và cũng không kém phần thoáng mát, dễ chịu, ít nhăn khi mặc.

Cùng với việc giữ mức giá ổn định, các điểm cung cấp quần áo may sẵn thực hiện nhiều chương trình giảm giá, nhằm kích cầu, hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong năm học này. Theo đại diện Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa, từ tháng 7 đến nay, các dòng đồng phục học sinh hiệu Sanding, Hải Thi, L&L, SGC… áp dụng hình thức khuyến mãi giảm giá 20-25% cho tất cả sản phẩm. Năm nay, các nhà cung cấp này cũng đồng loạt cho ra mắt nhiều mẫu, kiểu dáng mới để đồng phục học sinh trở nên mới lạ hơn, nhất là đồng phục dành cho học sinh tiểu học. Đơn cử như áo sơ mi trắng cho bé trai thì thêm nhiều túi, đai áo cùng hoặc khác màu; đầm nữ cũng pha trộn các kiểu nơ rời, viền tay, cổ áo, dây đai…

Sức mua cầm chừng

Thực hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng không được phép mở bán, do đó dù đã chuẩn bị sẵn nhưng đồng phục học sinh vẫn chưa thể tiếp cận được với người mua. Bà Nguyễn Thị Hoa Trâm (phường 4, TP Tuy Hòa) cho biết: Chúng tôi có nhiều mẫu đồng phục học sinh, giá từ bình dân đến cao cấp, từ các mẫu cỡ nhỏ đến mẫu dành cho các em có cân nặng đến 65kg. Chúng tôi cũng đăng bán online nhưng hiện vẫn chưa có phụ huynh, học sinh nào đặt mua. Còn theo ông Nguyễn Đức Tiến, chủ cửa hàng đồng phục Hảo Hạnh (đường Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa), đặc thù của quần áo là phải thử, lựa chọn trực tiếp, còn nếu may cũng phải đo theo kích cỡ nên trong tình hình này, chưa ai mua, may đồ gì. Nếu tính lượng bán ra của cửa hàng đến thời điểm này, thì chỉ bằng 10-20% so với mọi năm.

Ông Phan Quốc Viến, chủ cửa hàng đồng phục Lê Dung (TX Đông Hòa) cho biết: Mọi năm, các trường học, phụ huynh đặt may đồng phục sớm nên khoảng cuối tháng 8, cơ sở đã bắt đầu giao. Năm nay do dịch bệnh nên các đơn vị, cá nhân chỉ mới bắt đầu đặt với số lượng không đáng kể, bằng 25% so với năm trước.

Nhiều phụ huynh cho rằng, dịch bệnh chưa giảm, lịch học các trường cũng chưa cụ thể nên đa số không dám may hay mua đồng phục có sẵn. Chị Trịnh Thị Mai ở phường 5, TP Tuy Hòa, cho hay: Việc nộp hồ sơ tuyển sinh chưa thể thực hiện và các trường cũng chưa có lịch học, nên phụ huynh chưa chuẩn bị quần áo cho con. Hai con nhà tôi sẽ mặc đồ cũ vào đầu năm học, sau đó tôi sẽ tính đến việc mua đồng phục mới cho vừa kích cỡ.

Dù biết là khi có lịch nhập học, các phụ huynh, học sinh sẽ tập trung may, mua đồ đồng phục, nhưng nhiều cơ sở cũng không dám chuẩn bị quá nhiều. Phần lớn đều cho rằng, vì dịch bệnh nên thu nhập các gia đình bị ảnh hưởng, sẽ hạn chế sắm đồ mới cho con em mình. Trước mắt, các cơ sở chuẩn bị sẵn lượng hàng khoảng 2/3 so với mọi năm và tiếp tục nắm bắt nhu cầu người mua để có cách cung ứng kịp thời.

Bộ GD-ĐT đã ban hành khung thời gian năm học 2021-2022, với thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9. Riêng học sinh lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23/8 để làm quen với môi trường học tập mới và lễ khai giảng năm học mới thực hiện vào ngày 5/9. Theo khung thời gian của bộ, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học và những điều kiện cần thiết để khai giảng và thực hiện nhiệm vụ dạy và học năm học mới. Tuy nhiên, đến ngày 5/9, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp thì các đơn vị, trường học tổ chức dạy học online phù hợp với từng địa phương.

VÕ PHÊ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/262598/thi-truong-dong-phuc-hoc-sinh--hang-chuan-bi-san-cho-nguoi-mua.html