Thị trường đồ trang trí Halloween: Bí ngô, cành bắp đắt hàng

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa đến ngày Halloween (31/10), không khí mua sắm đồ trang trí ngày càng trở nên sôi động. Năm nay, bí ngô các loại vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người, trong khi đó, cành bắp ngô lần đầu xuất hiện trong không gian của nhiều gia đình và các quán cafe.

Vào nửa cuối tháng 10 hàng năm, thị trường đồ trang trí Halloween lại trở nên sôi động. Thời gian này, người dân Thủ đô ráo riết tìm mua các sản phẩm đồ chơi, phụ kiện trang trí.

Trong đó, các mặt hàng quen thuộc, không thể thiếu trong mùa lễ Halloween như bí ngô, mặt nạ, trang phục, đèn nháy,... vẫn thu hút lượng khách ổn định.

Bí ngô đủ loại được người dân săn lùng.

Theo ghi nhận của PV, bí ngô vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất trong dịp lễ hóa trang năm nay. Tại các siêu thị, cửa hàng trái cây trên địa bàn TP. Hà Nội, bí ngô được bày bán với đủ các loại bí, hình thù, kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc.

Trên “chợ mạng”, bí ngô cũng được người dân săn lùng. Nhờ có nhiều loại bị ngô khác nhau nên khách hàng được dịp lựa chọn thoải mái mà không sợ “đụng hàng”.

Khác với mọi năm, bí ngô có giá rẻ hơn, vừa với túi tiền của khách hàng. Cụ thể, bí trắng có giá 140.000 đồng/kg, bí vàng có giá 110.000 đồng/kg, bí thiên nga có giá 240.000 đồng/kg, bí sọc dưa có giá 130.000 đồng/kg.

Riêng các loại bí mini có giá đắt hơn các loại bí thường, trong đó bí mini cam có giá 350.000 đồng/kg, bí mini xanh có giá 310.000 đồng/kg.

Ngoài ra, bí ngô “khổng lồ” khiến khách bất ngờ với trọng lượng lên tới 50kg. Với trọng lượng từ 15-20kg, bí ngô có giá 1,1 triệu đồng - 1,2 triệu đồng/quả; trọng lượng 20-30kg có giá 1,5 triệu đồng - 1,8 triệu đồng/quả; trọng lượng 40-50kg có giá khoảng 2 triệu đồng/quả.

Bắp ngô, cành ngô được sử dụng để trang trí.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thùy Trang, chủ cửa hàng hoa quả trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, hiện tại cửa hàng chị đã hết bí ngô có kích thước to tròn và đẹp mã, chỉ còn size cỡ vừa từ 2-4kg/quả và mini các màu.

Trước đó 1 tháng, để chuẩn bị cho nhu cầu cao của khách hàng, chị Trang đã tìm thêm các mối buôn hoa quả Đà Lạt để lấy sỉ bí ngô số lượng lớn. Hiện, chị vẫn đang tìm thêm nguồn cung để nhập bí ngô cỡ lớn do nhu cầu mặt hàng này vẫn tiếp tục tăng cao.

Dù chưa đến ngày lễ nhưng khách đã tìm mua từ vài tuần trước do mặt hàng này có thể chơi được lâu, khoảng 1,5-2 tháng. Bí ngô được trồng theo tiêu chuẩn organic, khi chơi chán có thể làm món ăn ngon từ bí” - chị Trang chia sẻ.

Ngoài bí ngô, người dân còn săn lùng cành bắp khô để trang trí trong lễ hội hóa trang. Đây là lần đầu tiên, cành bắp ngô được xuất hiện trong không gian tại nhiều gia đình, cửa hàng, quán cafe.

Cành bắp ngô được lột vỏ ngoài, để nguyên trái bắp vẫn còn gắn với thân, trang trí thêm lá ngô bên dưới và cắm trong các lọ lớn được người tiêu dùng rất ưa thích. Một số người chỉ sử dụng bắp ngô giữ nguyên vỏ, đựng trong hộp để trưng bày. Giá bán cành ngô dao động từ 70.000 – 100.000 đồng/bó.

Đa dạng các sản phẩm trang trí mùa lễ hội hóa trang.

Khảo sát tại một số cửa hàng đồ chơi tại Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) giá các sản phẩm đồ chơi, phụ kiện trang trí đều tăng nhẹ so với mùa lễ năm ngoái do nhu cầu mua sắm của khách hàng cao hơn mọi năm.

Cụ thể, mô hình đèn dầu là sản phẩm mới của mùa Halloween năm nay, có giá từ 30.000 đồng - 60.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ; đèn bí ngô có giá từ 20.000 đồng - 60.000 đồng/chiếc; mũ phù thủy, mũ cướp biển có giá 50.000 đồng - 80.000 đồng/chiếc; mạng nhện 100.000 đồng/bộ…

Ngoài ra, các bộ trang phục hóa trang cho cả trẻ em và người lớn có giá lên tới hàng triệu đồng một bộ, dao động từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng/bộ. Đặc biệt tại một số cửa hàng còn trưng bày mô hình thần chết với giá 9 triệu đồng.

"Năm nay hầu hết các mặt hàng trang trí đều tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái. Các loại đồ chơi cũng đa dạng và có phần kinh dị hơn, tuy nhiên, khách vẫn ưu tiên chọn sản phẩm có giá thành vừa phải” - ông Khương Ngọc, chủ cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween tại Hàng Mã chia sẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thi-truong-do-trang-tri-halloween-bi-ngo-canh-bap-dat-hang-post269667.html