Thị trường đồ chơi trung thu: Hàng truyền thống hút khách

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu. Thời điểm này, các mặt hàng đồ chơi trung thu đã được bày bán tại nhiều cửa hàng, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các mặt hàng đồ chơi truyền thống năm nay với đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá cả phong phú đã trở thành sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Khách hàng lựa chọn đồ chơi truyền thống nhân dịp Tết Trung thu

Những ngày đầu tháng Tám âm lịch, dạo quanh các tuyến đường như: Lê Lợi, Bắc Sơn, Lê Lai…, thành phố Lạng Sơn chúng tôi nhận thấy không khí mua bán các mặt hàng đồ chơi phục vụ Tết Trung thu đang rất nhộn nhịp. Bên cạnh các sản phẩm đồ chơi nhập ngoại hiện đại thì đồ chơi truyền thống vẫn giữ được vị thế, được phụ huynh ưu tiên lựa chọn cho con em mình.

Bà Hoàng Yến Hoa, chủ cửa hàng quà tặng Trang Linh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Năm nay, bên cạnh các sản phẩm truyền thống đã có từ lâu như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân còn có nhiều mặt hàng thủ công mới lạ như những chiếc đèn lồng được làm từ nguyên liệu đơn giản như thanh tre, hồ dán, giấy, giấy bóng kính đã được tạo hình thù đẹp mắt, có gắn đèn và nhạc bên trong. Các sản phẩm đồ chơi truyền thống có giá cả phải chăng, dao động từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, cửa hàng tiếp đón khoảng 20 – 30 lượt khách (trong đó, lượng khách hàng mua mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm khoảng 50%), dự kiến lượng khách đông nhất rơi vào ngày 14 và 15 âm lịch.

Vừa chọn đồ chơi trung thu cho con, chị Nông Thùy Linh, phường Tam Thanh vừa cẩn thận xem chi tiết chiếc tem dán trên sản phẩm. Chị Linh chia sẻ: Đồ chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của con trẻ, do vậy, những mặt hàng không đảm bảo chất lượng và mang tính chất bạo lực cần phải được loại bỏ. Tôi thấy năm nay, sản phẩm đồ chơi truyền thống rất phong phú và đa dạng. Tôi chọn cho cháu chiếc đèn kéo quân với màu sắc bắt mắt, đặc biệt đây là hàng thủ công truyền thống, các chất liệu từ giấy, tre, nứa… gần gũi thiên nhiên, đảm bảo an toàn cho con, hơn nữa mẫu mã sản phẩm cũng đã có nhiều cải tiến.

Không chỉ các phụ huynh, mà các bạn trẻ cũng có xu hướng lựa chọn những đồ chơi truyền thống, đồ thủ công như: đèn cù, mặt nạ giấy, đèn lồng tạo hình các con vật… là những thứ gắn liền với tuổi thơ. Theo khảo sát của phóng viên, giá đồ chơi Trung thu năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái. Tuy nhiên, sức mua đồ chơi truyền thống lại tăng khoảng 10 đến 20% so với năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Dung, chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em, số 8 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Năm nay, các mặt hàng đồ chơi truyền thống có nhiều mẫu mã đẹp mắt, giá cả vừa phải thu hút nhiều khách hàng đến mua. Tại cửa hàng, lượng khách hàng mua đồ chơi truyền thống chiếm khoảng 50% (tăng khoảng 10% so với năm ngoái).

Khách hàng lựa chọn đồ chơi truyền thống nhân dịp Tết Trung thu

Trên thị trường đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu năm nay, các sản phẩm mặt nạ với những nhân vật quen thuộc như ông địa, chú hề, chú tễu… được sản xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống nổi tiếng ở các tỉnh, thành như: Hải Phòng, Hà Nội… cũng rất thu hút khách hàng. Các sản phẩm này đều phong phú, đa dạng, bắt mắt với giá từ 25.000 – 30.000 đồng/chiếc. Riêng mặt hàng đầu sư tử có giá cao hơn, từ 150.000 – 600.000 đồng/chiếc (tùy từng mẫu)… Bên cạnh bày bán các sản phẩm đồ chơi truyền thống thì nhiều cửa hàng cũng bán các phụ kiện để các bậc phụ huynh mua về cho con trẻ trải nghiệm việc tự tay làm đèn ông sao, trang trí mặt nạ… thu hút đông đảo khách hàng tìm mua và sử dụng.

Em Nguyễn Đăng Bách, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn phấn khởi: “Khác với mọi năm, năm nay con được tự tay cùng mẹ trải nghiệm làm đèn ông sao năm cánh truyền thống. Từ công đoạn gắn các thanh tre để tạo thành hình ngôi sao đến công đoạn dán giấy màu đều phải làm rất khéo léo, tỉ mỉ. Con đang rất mong chờ được phá cỗ, gặp bạn bè và rước đèn ông sao do tự mình trang trí.”

Mỗi dịp Tết Trung thu, bên cạnh những chiếc bánh dẻo, bánh nướng, mâm ngũ quả… thì những món đồ chơi truyền thống là thứ không thể thiếu để tạo nên linh hồn của đêm hội trăng rằm. Định hướng đúng đắn để trẻ lựa chọn đồ chơi vừa mang tính giải trí, vừa kích thích tư duy sáng tạo, đó cũng là cách để cùng gìn giữ và nhân lên nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc trong mỗi mùa Trung thu.

HIỂU LAM - MAI LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/612136-thi-truong-do-choi-trung-thu-hang-truyen-thong-hut-khach.html