Thi tìm kiếm ý tưởng chỉnh trang, phát triển TP Hồ Chí Minh

Ngày 9-8, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo trẻ TP Hồ Chí Minh lần VIII năm 2016 với chủ đề 'Chỉnh trang và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh'.

Dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam từ 6 tuổi đến 35 tuổi đang sinh sống, học tập ở trong nước hoặc nước ngoài, cuộc thi là hoạt động nhằm tìm kiếm ý tưởng mới, có khả năng ứng dụng vào việc góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, ban tổ chức khuyến thích tập trung cho việc cải tạo các tuyến kênh, rạch, đặc biệt là 5 tuyến kênh, rạch chính: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi - Tẻ, kênh Tân Hóa - Lò Gốm, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Khá nhiều nội dung khác cũng được Ban tổ chức khuyến khích thí sinh tìm tòi, sáng tạo: các ý tưởng về di dời, tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên kênh, ven kênh, rạch; di dời nhà ở lấn chiếm làm hình thành nhiều khu dân cư tự phát hay xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình hạ tầng, hệ thống chiếu sáng, tăng diện tích cây xanh, mảng xanh và giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường.

Thí sinh gửi trực tiếp về Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh hoặc tham gia trực tuyến tại trang thông tin điện tử www.khoahoctre.com.vn. Ban tổ chức nhận đăng ký ý tưởng dự thi đến hết ngày 20-9.

N.H.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thi-tim-kiem-y-tuong-chinh-trang-phat-trien-tp-ho-chi-minh-403650/