Thí sinh cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' vui vẻ luyện tập cho đêm Bán kết

Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã có buổi luyện tập và ghép nhạc, chuẩn bị cho đêm thi Bán kết sẽ diễn ra vào 20h tối 19/8.

Sáng 19/8, 17 thí sinh đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC (Sầm Sơn, Thanh Hóa) để luyện tập cho đêm Bán kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".

Trước đó, có tổng cộng 19 thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại để tham gia đến Bán kết. Nhưng do vài lý do khách quan, có 2 thí sinh xin rút.

Trước khi luyện tập, các thí sinh đã bốc thăm số thứ tự trình diễn trong đêm Bán kết.

Các thí sinh trao đổi kỹ càng với BTC để đảm bảo phần thi được diễn ra đúng như dự kiến.

Phần âm thanh, ánh sáng và âm nhạc cũng đã sẵn sàng để giúp các thí sinh thể hiện tốt nhất.

Trong đêm Bán kết, các thí sinh sẽ cùng thể hiện một ca khúc chung của cuộc thi mang tên "Bài ca ASEAN".

Ca khúc do Tổng Giám đốc Đài TNVN, trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Thế Kỷ sáng tác với phần nhạc của nhạc sĩ Doãn Nguyên với nội dung về tình đoàn kết, hòa hợp và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

17 thí sinh tập luyện cho phần hát chung.

Không khí buổi tập diễn ra vui vẻ, thân thiện.

Các thí sinh đều khá thoải mái khi tập luyện bởi ngoài việc tranh tài, cuộc thi còn có mục đích giao lưu văn hóa, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia.

Trong đêm Bán kết, mỗi thí sinh sẽ thể hiện một ca khúc bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ.

Thí sinh Melky B. Arboleda đến từ Philippines.

Thí sinh Wahyu Sulistya Affarah MD từ Indonesia.

Thí sinh Phạm Tiến Mạnh tập luyện ca khúc "Mẹ".

Thí sinh Thu Lan chọn ca khúc "Họa mi hát trong mưa".

Thí sinh Kiên Trung tập luyện ca khúc "Con cò" - sáng tác của Lưu Hà An.

Thí sinh đến từ Lào - PhoneSaVanh Inthavong lựa chọn ca khúc "If I ain't got you" để thể hiện trong đêm bán kết.

Thí sinh Nam Bunnarath đến từ Campuchia.

Đêm Bán kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" do Đài TNVN tổ chức sẽ diễn ra vào 20h tối 19/8 tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa)./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/thi-sinh-cuoc-thi-tieng-hat-asean3-vui-ve-luyen-tap-cho-dem-ban-ket-660980.vov