Thi công vượt tiến độ, cây cầu đầu tiên trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đã hợp long

Như tin đã đưa, mới đây, tỉnh Quảng Ninh và Cty cổ phần Cầu 12-Cienco1, tổng thầu xây dựng cầu sông Rút đã tổ chức lễ hợp long thông cầu nhờ vượt tiến độ dự kiến, nối liền đôi bờ sông Rút. Đây là cây cầu đầu tiên trên tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng được hợp long.

Cầu sông Rút là cây cầu đầu tiên hợp long nối đôi bờ trên tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng.

Tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng thiết kế 6 làn xe, dài 25km, gồm 7 cây cầu lớn nhỏ nối với cầu Bạch Đằng. Cầu sông Rút là một trong 3 cây cầu lớn của dự án. Cầu kết cấu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài 752,35m, rộng 27m, thiết kế dạng cầu đôi, mỗi bản cầu gồm 3 nhịp chính vượt sông, dầm hộp khung hình chữ T. Giải pháp thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng và 15 nhịp dẫn đầu cầu, kết cấu dầm Super chữ T, đặt trên nền móng khoan nhồi đường kính 1,5 và 2m, chiều dài cọc lớn nhất 41m. Công trình được khởi công tháng 12/2014, với tiến độ thi công 24 tháng.

Cầu sông Rút là 1 trong 3 cây cầu lớn trên tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng.

Trong ngày hợp long, đại diện nhà thầu cho biết, tuy có khó khăn về địa chất, địa hình thi công và đường sá vận chuyển vật tư...song các nhà thầu trong liên doanh Cầu 12-Thuận An- Cienco8 đã quyết tâm hoàn thành công trình theo cam kết với chủ đầu tư.

Đến nay, đã hoàn thành được 112/112 cọc khoan nhồi đường kính 1,5 và 2m; 17/17 trụ; 180/180 phiến dầm Super T. Cty cổ phần Cầu 12-Cienco1 đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ 3 nhịp cầu chính đúc hẫng của công trình, vượt tiến độ 3 tháng với chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động. Tiếp đó là sáng kiến mở rộng trụ làm đà giáo thi công, đốt dầm cụt thay thế khoan cọc nhồi làm bệ đỡ đà giáo, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, về đích trước 1/3 hạn định. Cty Thuận An có giải pháp hợp lý hóa sản xuất dây chuyền đúc và lao lắp dầm Super, góp phần tăng năng suất đúc dầm đạt 14 phiến dầm/tháng.

Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh Vũ Văn Khánh, Bí thư thị ủy Quảng Yên Nguyễn Văn Vinh cùng tham gia công đoạn hợp long cầu sông Rút.

Trời đang đổ mưa lớnn đến giờ hợp long thì tạnh. Đây được coi là “điềm lành” trong xây dựng.

Lãnh đạo địa phương tặng quà chúc mừng các nhà thầu thi công an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Cty cổ phần cầu 12-Cienco1 là nhà thầu đầu tiên trong dự án đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng về đích trước thời hạn, làm tăng thêm chữ tín của một đơn vị 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Doanh nghiệp để lại tiếng thơm ở Quảng Ninh với nhiều công trình bền đẹp như các cây cầu: Sông Uông, Sông Sinh, Gốc Thông, Cầu Cầm, Tràng Bạch, Đạm Thủy, Trại Long, Sông Ky, Hoàng Thạch, Tiên Yên... cùng nhiều công trình xây dựng cầu đường đang thi công.

Tổng thầu cầu sông Rút là Cty CP Cầu 12-Cienco 1, thành lập năm 1952, đơn vị 3 lần “đăng quang” danh hiệu Anh hùng.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/thi-cong-vuot-tien-do-cay-cau-dau-tien-tren-cao-toc-ha-long-hai-phong-da-hop-long.html