Thi công trở lại dự án cầu Bà Hom sau 5 năm 'đứng hình'

Sau khi có 100% mặt bằng vào cuối tháng 10-2023, hiện dự án cầu Bà Hom đã chính thức thi công trở lại sau hơn 5 năm 'đứng hình'.

Theo ghi nhận của PLO, tại dự án cầu Bà Hom (đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) nhiều máy móc được tập kết, công nhân tất bật thi công gói thầu xây lắp số 1 thuộc dự án.

Video: Thi công trở lại dự án cầu Bà Hom sau 5 năm 'đứng hình'.

Bên trong công trình được rào chắn, nhiều vật liệu xây dựng cũng được tập kết. Hiện có khoảng 10 công nhân đang thi công các hạng mục như mố cầu, tường chắn, bản mặt cầu...

Cầu Bà Hom đã chính thức thi công trở lại.

Hình ảnh cỏ mọc um tùm, vật liệu ngổn ngang bên trong dự án mà PLO từng phản ánh đã không còn. Nhiều người dân sống trong khu vực vui mừng vì sau nhiều năm mỏi mòn chờ đợi, đến nay cầu đã chính thức có công nhân thi công trở lại.

Vật liệu xây dựng cũng được tập kết bên trong công trình.

Dự án cầu Bà Hom được khởi công vào năm 2018, có tổng vốn đầu tư hơn 370 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó do vướng mặt bằng nên dự án đã ngưng thi công.

Vào cuối tháng 10-2023, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân cho biết dự án xây dựng cầu Bà Hom đã được quận Bình Tân bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Cầu Bà Hom hiện đã có 100% mặt bằng, công nhân đang tất bật thi công để đưa dự án về đích.

Sau đó, vào ngày 28-11-2023, Sở GTVT TP.HCM thông báo tổ chức lại giao thông khu vực đường Tỉnh lộ 10 để phục vụ thi công dự án cầu Bà Hom.

Trao đổi với PLO, Ban giao thông cho biết, hiện đơn vị thi công đang gấp rút thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần giải quyết ùn ứ cho cả khu vực.

Dưới đây là hình ảnh PLO ghi nhận được trên công trường thi công dự án cầu Bà Hom:

Các công nhân đang thi công các hạng mục như mố cầu, tường chắn, bản mặt cầu...

Nhiều người dân sống trong khu vực vui mừng vì cầu được thi công trở lại.

Hiện, đường dẫn cầu cũng đang được thi công.

Trong lúc chờ cầu Bà Hom hoàn thành, hiện người dân phải di chuyển trên cầu tạm đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi hoàn thành, dự án cầu Bà Hom sẽ góp phần giảm ùn ứ cho cả khu vực.

Cầu Bà Hom dự kiến có chiều dài 425 m, rộng 18 m, tổ chức giao thông 4 làn xe.

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-cong-tro-lai-du-an-cau-ba-hom-sau-5-nam-dung-hinh-post771308.html