Thép Việt Đức- đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Với tầm nhìn chiến lược tạo dựng một tập đoàn sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn sản xuất Thép Việt Đức (Thép Việt Đức- KCN Bình Xuyên) luôn tiên phong đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ. Qua đó, khẳng định vị thế nhà sản xuất, cung cấp ống thép và thép xây dựng chất lượng lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2020, Thép Việt Đức vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 'Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới'.

Tập đoàn sản xuất Thép Việt Đức tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân 14,6 triệu đồng/người/tháng.

Tập đoàn sản xuất Thép Việt Đức tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân 14,6 triệu đồng/người/tháng.

Ngay những ngày đầu thành lập, Thép Việt Đức đã xây dựng văn phòng, xưởng sản xuất, dây chuyền thiết bị đồng bộ, hiện đại gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi kết hợp với năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; "thực hành tiết kiệm, chống hư hao lãng phí trong sản xuất kinh doanh"; đồng thời quy hoạch xây dựng đường giao thông nội bộ, khu vực trồng cây xanh tạo nên cảnh quan thân thiện, xanh - sạch - đẹp của một nhà máy công nghiệp.

Cam kết đưa ra thị trường các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, Thép Việt Đức kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất bằng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; thay đổi nhiên liệu đốt từ dầu FO sang sử dụng khí gas, lắp đặt hệ thống thu hồi bụi kẽm, thay đổi chất trợ dung; cải tiến hầm sấy của dây chuyền sản xuất ống mạ; quy hoạch, đầu tư thêm 3 dây chuyền máy uốn ống cùng các chủng loại khuôn đi kèm phục vụ sản xuất ống tôn mạ kẽm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm ưu thế và sức cạnh tranh trên thị trường; duy trì và triển khai mô hình 5S của Nhật Bản, quy hoạch và phân định rõ ràng từng khu vực phụ trách của từng người, từng vị trí..., góp phần nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Cùng với làm chủ công nghệ, máy móc thiết bị, Thép Việt Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý trong sản xuất như: Siết chặt kỷ luật, nội quy làm việc; quy định thưởng, phạt rõ ràng; áp dụng triệt để các giải pháp tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất; kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị; sắp xếp, tách từng phân xưởng riêng biệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý.

Chất lượng sản phẩm được kiểm tra gắt gao ở từng công đoạn sản xuất, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất trong quá trình làm việc.

Nhờ nỗ lực đầu tư công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, các sản phẩm ống thép và thép xây dựng của Thép Việt Đức đã được các nhà thầu, đơn vị thi công tin dùng ở các dự án xây dựng lớn trong cả nước như tòa Nhà Quốc hội; Trung tâm hội nghị Quốc Gia; nhà ga T2 sân bay Quốc tế Nội Bài; sân bay Đà Nẵng, khu liên hiệp thép Fomosa Hà Tĩnh..., được xuất khẩu sang các nước trong khu vực, châu Đại Dương, Bắc Mỹ và Canada. Doanh thu đạt gần 14.000 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, thu nhập bình quân 14,6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ đẩy mạnh SXKD, Thép Việt Đức luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động (NLĐ).

Tập đoàn sản xuất Thép Việt Đức thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục- thể thao thu hút đông đảo người lao động tham gia, giúp họ thêm vững tin, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tập đoàn sản xuất Thép Việt Đức thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục- thể thao thu hút đông đảo người lao động tham gia, giúp họ thêm vững tin, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trong 5 năm (2017 - 2022), Tập đoàn cùng Công đoàn đã phối hợp với các đơn vị thành viên, liên kết tổ chức 6 đợt tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài cho hơn 1.300 lao động; dành gần 2,2 tỷ đồng thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ, người thân CB - CNV lúc ốm đau, khó khăn, hoạn nạn và tặng quà sinh nhật cho NLĐ.

Dành 123 triệu đồng thưởng con em NLĐ của Tập đoàn đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; dành kinh phí tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu hơn 1,4 tỷ đồng; dành 94 triệu đồng khen thưởng đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và hoạt động Công đoàn.

Hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa của Thép Việt Đức được duy trì với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. 5 năm qua, Công đoàn đã vận động CBCNV- LĐ đóng góp được trên 500 triệu đồng dành cho các hoạt động từ thiện; hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa; phối hợp với UBND thị trấn Đạo Đức (Bình Xuyên) hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết.

Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn phối hợp với các đơn vị tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 260 triệu đồng; phát động NLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lụt, quỹ công nhân lao động nghèo, Quỹ khuyến học huyện Bình Xuyên… với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Riêng 2 năm 2020 và 2021, Tập đoàn đã đóng góp trên 50 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội và hỗ trợ phòng, chống Covid-19, tặng ghế đá cho các bệnh viện, trường học.

Với những kết quả đạt được, Thép Việt Đức được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất; giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á Thái Bình Dương; giải Vàng chất lượng Việt Nam; Doanh nghiệp xanh bền vững, chất lượng Việt Nam; doanh nghiệp tiêu biểu xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia; cờ thi đua chuyên đề “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

Đặc biệt, năm 2020, Thép Việt Đức vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới".

Bài, ảnh: Mai Liên

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/94712//thep-viet-duc--don-vi-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi